Đi xe ôm, bị dây điện quật xuống đường nguy kịch

TPO - Sự việc hy hữu xảy ra khi bà Hà đang ngồi sau tài xế xe ôm thì bất ngờ dây điện rơi xuống, vướng vào cổ rồi quật ngã xuống đường khiến nạn nhân nguy kịch.

Vụ việc xảy ra khoảng 18 giờ ngày 21/3 trên đường Trần Hưng Đạo, Khóm 5, phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Nạn nhân là bà Bùi Thị Hà, 62 tuổi, ở nhà số 3, khu Siêu thị, phường 7, TP Cà Mau.

Đi xe ôm, bị dây điện quật xuống đường nguy kịch ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn

Ông Nguyễn Văn Kim chạy xe ôm kể, ông đang chở bà Hà đi chữa bệnh thì thấy đường dây điện phát hỏa. Đúng lúc ông cho xe chạy tới thì sợi dây điện bất ngờ rơi xuống, quấn vào cổ bà Hà, kéo ngã xuống đất, máu mũi phún ra. 

Ông Nguyễn Văn Kim cho biết thêm: “Tôi bị ngã xe, bị thương tay. Còn bà Hà bị đập đầu xuống đường”.

Người dân ở trên đường Trần Hưng Đạo, nơi xảy ra tai nạn cho biết, chiếc xe cẩu của DNTN Nga Thủy thi công một công trình xây dựng trên địa bàn đã làm đứt đường dây điện trên. 

Bác sĩ Lâm Văn Từng, Phó trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa Cà Mau cho biết: “Bệnh nhân Bùi Thị Hà ngưng thở trước khi vào viện, đã được mở phế quản, thở máy và chụp hình cho thấy dập não, trụ máu, tiên lượng xấu”.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng TP Cà Mau làm rõ

MỚI - NÓNG