Đi tìm 30 dự án khởi nghiệp nông nghiệp xuất sắc năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
Anh Ngô Văn Cương phát biểu tại chương trình. Ảnh: Dương Triều
Anh Ngô Văn Cương phát biểu tại chương trình. Ảnh: Dương Triều
TPO - Anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn cho biết, cuộc thi "Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn" năm 2021 có nhiều điểm mới về quy mô, nội dung lĩnh vực, thủ tục đăng ký và phương thức thi ở vòng bán kết, chung kết. Trong đó, 30 dự án xuất sắc nhất sẽ tham gia vòng thuyết trình gọi vốn.

Chiều 27/4, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn giới thiệu và phát động Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn” năm 2021.

Đi tìm 30 dự án khởi nghiệp nông nghiệp xuất sắc năm 2021 ảnh 1

T.Ư Đoàn giới thiệu cuộc thi chiều 27/4. Ảnh: Dương Triều

Trao đổi tại chương trình, anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn cho biết cuộc thi năm nay có nhiều điểm mới. Trong đó, cuộc thi dành cho thanh niên Việt Nam trong độ tuổi 18 - 35 (đăng ký cá nhân hoặc theo nhóm không quá ba thành viên) có ý tưởng, đề án khởi nghiệp trong lĩnh vực.

Nội dung cuộc thi tập trung ba lĩnh vực: phát triển nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát huy tài nguyên bản địa thông qua nông nghiệp; bảo vệ môi trường, tận dụng tài nguyên bản địa; bảo tồn văn hoá dân tộc, phát triển ngành nghề, sản phẩm truyền thống, khai thác du lịch cộng đồng.

Đi tìm 30 dự án khởi nghiệp nông nghiệp xuất sắc năm 2021 ảnh 2

Anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Dương Triều

“Đến với Cuộc thi, các thí sinh sẽ có cơ hội học hỏi những kiến thức cơ bản về khởi nghiệp, xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh và được trải nghiệp, đúc rút kinh nghiệm thực tế về khởi nghiệp nông nghiệp.

Cuộc thi còn là cầu nối để các doanh nghiệp lĩnh vực nông nghiệp tiếp cận, nắm bắt những ý tưởng, mô hình kinh doanh tiềm năng nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo chuỗi giá trị trong sản xuất”, anh Ngô Văn Cương chia sẻ.

Cuộc thi gồm ba vòng sơ khảo, bán kết và chung kết toàn quốc.

Trong vòng bán kết, các thí sinh có ý tưởng dự án sẽ gửi clip mô tả ý tưởng sản phẩm và dự thi theo hình thức trực tuyến.

Các thí sinh có dự án mô hình, sản phẩm cụ thể sẽ xây dựng sản phẩm quảng cáo trực quan giới thiệu; thuyết trình dự án trước hội đồng giám khảo và các nhà đầu tư.

Vòng chung kết toàn quốc, 30 dự án xuất sắc nhất sẽ tham gia vòng thuyết trình gọi vốn. Đồng thời, chia thành ba nhóm dự án thi theo các lĩnh vực dự án. Tại các nhóm thi này, các dự án được bắt thăm cặp dự án cùng thi với mình.

Hỗ trợ số hóa, ứng dụng phần mềm công nghệ

Theo ban tổ chức, các thí sinh có dự án lọt vào vòng chung kết có nhiều hoạt động hỗ trợ thông qua sàn giao dịch kêu gọi vốn đầu tư, hội nghị trao đổi về chính sách hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp, hội chợ quảng bá sản phẩm.

Đi tìm 30 dự án khởi nghiệp nông nghiệp xuất sắc năm 2021 ảnh 3

Ông Thân Văn Hùng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam chia sẻ. Ảnh: Dương Triều

Chia sẻ tại chương trình, ông Thân Văn Hùng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam (VIDA) cho biết, các đề án tham dự cuộc thi được hỗ trợ số hóa, hướng dẫn ứng dụng các phần mềm công nghệ phù hợp vào nông nghiệp, bắt kịp xu thế công nghệ để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Theo ông Hùng, hiện nay xu hướng nông nghiệp sạch ngày càng phát triển, nếu có thể nghiên cứu và áp dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc cho nông sản, các cảm biến đo lường, mọi người sẽ tin dùng hơn.

Đi tìm 30 dự án khởi nghiệp nông nghiệp xuất sắc năm 2021 ảnh 4
Ông Nguyễn Trung Dũng - Trưởng ban truyền thông Ngân hàng Agribank cho biết, ngân hàng luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ các ý tưởng, dự án khởi nghiệp. Ảnh: Dương Triều.

Hồ sơ ý tưởng, dự án tham dự cuộc thi năm nay có sự sàng lọc, xác nhận và giới thiệu của tỉnh, thành Đoàn nhằm phát huy tính kết nối giữa chủ dự án với tổ chức Đoàn. Hồ sở gửi về Ban Tổ chức qua Ban Thanh niên nông thôn T.Ư Đoàn trước ngày 15/8/2021, email: cuocthikhoinghiep2021@gmail.com.

Cuộc thi năm nay, Ban tổ chức sẽ trao một giải Nhất, hai giải Nhì, ba giải Ba, ba giải Khuyến khích. Cùng các giải phụ như Dự án đầu tư xuất sắc, Ý tưởng có ý nghĩa xã hội và tiềm năng phát triển tốt, một Dự án đạt tiêu chuẩn hội nhập…

Cuộc thi được tổ chức từ năm 2018. Sau ba năm triển khai, cuộc thi có 749 ý tưởng, dự án của thanh niên nông thôn tham gia.

Qua các cuộc thi, 29 thí sinh được Ban Tổ chức hỗ trợ vay vốn hơn 5,6 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Quốc gia về việc làm, kênh T.Ư Đoàn. 24 thí sinh được giải hỗ trợ các dự án thực hiện tiêu chuẩn và phát triển bền vững.

MỚI - NÓNG