TPO - Suốt nhiều năm nay, con người hiện đại luôn băn khoăn về mục đích của “vòng tròn đá Stonehenge kỳ bí ở Anh. Nhưng mới đây, các nhà nghiên cứu cho rằng họ đã tìm ra câu trả lời.
TPO - Cánh đồng chum độc nhất vô nhị ở cao nguyên Xiêng Khoảng là nơi thu hút nhiều du khách bậc nhất ở Lào. Các nhà khảo cổ xác định đây là một trong những địa điểm thời tiền sử quan trọng nhất Đông Nam Á, còn UNESCO công nhận đây là 1 trong 3 di sản thế giới ở Lào.
TP - Năm đã xa ấy, trong một cuộc ngồi lâu lâu, nhà văn Tô Hoài có chia sẻ với mấy anh em chúng tôi cái cảm giác là lạ như hư như ảo. Ấy là thời điểm năm mới hòa bình, Nguyễn Tuân, Tô Hoài cùng nhiều văn nghệ sĩ bất ngờ được thưởng thức một chương trình văn nghệ độc đáo.
TPO - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật khảo cổ tại Khu vực bên trong Thành nội (trung tâm) Di sản Văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ.
TPO - Một du khách khi đến tham quan Đấu trường La Mã nổi tiếng đã lén lút dùng vật nhọn để khắc tên mình tại đó, đúng theo kiểu đi đâu cũng phải để lại dấu ấn, rất thiếu văn minh. Du khách này bị bắt tại trận và đối diện với án phạt nặng.
TPO - Ninh Bình nổi lên như một điểm sáng về khai thác các giá trị về du lịch. Góp phần vào thành công của du lịch Ninh Bình có nhiều yếu tố nhưng không thể không kể đến công sức của những bác nông dân làm du lịch. Chính họ đã tạo nên một nét đặc trưng cho du lịch Ninh Bình.
TPO - Baden-Baden nép mình dưới chân cánh Rừng Đen là điểm đến sang trọng dành cho những ai thích đắm mình trong những suối nước nóng mặn và giàu nhiệt của nguyên tố Rađon. Năm 2014, nơi này được UNESCO đưa vào danh sách "Những nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời của Châu Âu", cùng với 11 thị trấn ở 7 quốc gia. Đồng thời, danh sách này cũng được đề cử để UNESCO ghi tên vào Danh sách Di sản Thế giới.
TPO - Cung điện Potala là một công trình kiến trúc 1.300 năm tuổi mang tính biểu tượng ở Khu tự trị Tây Tạng (Trung Quốc) được UNESCO công nhân là di sản thế giới năm 1994 và và trở thành điểm du lịch nổi tiếng nhất ở cực thứ ba của thế giới.
Hampi (thủ đô của Đế quốc Vijayanagara) là Di sản Thế giới của UNESCO, nằm ở phía đông trung tâm Karnataka, Ấn Độ. Thành phố có diện tích khoảng 41,5 km2.
Được UNESCO công nhận Di sản Thế giới, Phúc Kiến thổ lâu ở Trung Quốc là cụm công trình kiến trúc độc đáo có tường làm từ đất, là nơi ở của cộng đồng từ thế kỷ 15.
Great Barrier (Australia) được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 1981. Trải dài 2.300 km, đây là rạn san hô duy nhất có thể nhìn thấy từ không gian.
TPO - Lâu đài Shuri – công trình được công nhận là Di sản thế giới ở Naha, Okinawa (Nhật Bản) – đã bất ngờ bốc cháy phừng phừng lúc sáng sớm nay, khiến đông đảo người dân xứ mặt trời mọc cảm thấy bàng hoàng.
Khám phá quần thể di sản Tràng An, cố đô Hoa Lư, chùa Bái Đính… là những danh thắng tại Ninh Bình, tuyệt vời hơn khi hãng “Hàng không 5 sao mặt đất” Duy Khang chính thức kết nối tuyến Hà Nội - Ninh Bình.
TPO - Một thảm họa môi trường đang diễn ra ở Thái Bình Dương sau khi một con tàu lớn mắc cạn và bắt đầu rò rỉ dầu bên cạnh một di sản thế giới của UNESCO ở Quần đảo Solomon, các quan chức Úc cho biết.
Thành nhà Hồ, tòa thành đá độc đáo - di sản văn hóa thế giới ở tỉnh Thanh Hóa, đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi tình trạng sạt lở khiến nhiều đoạn thành phía Bắc bị đổ, nhiều đoạn khác đang lâm nguy.
TPO - Thông tin cuộc thi trang phục dân tộc của Hoa hậu Hòa bình thế giới sẽ được tổ chức trong lòng hang động Thiên Đường vào tháng 10 tới đây, khiến các nhà khoa học, nhà bảo tồn và không ít người dân lo lắng sẽ có tác động xấu cho một “thiên đường trong lòng đất”, thậm chí có ý kiến phản đối quyết liệt.
TP - Những tranh cãi xung quanh câu chuyện “di sản thế giới” ở Việt Nam không mới nhưng chưa bao giờ cũ, nhất là khi mới đây Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt tiếp tục được UNESCO công nhận di sản thế giới, khiến chủ đề này được hâm nóng trở lại.
TPO - Qua hình dáng, hoa văn, họa tiết của chiếc trống đồng vừa được phát hiện có thể nhận định đây là trống đồng Đông Sơn loại I (Heger I), có niên đại cách ngày nay khoảng 2.000 đến 2.500 năm.
Một nhóm tiếp viên đã được đưa lên đỉnh núi để học võ, trong chương trình đào tạo lòng dũng cảm và quảng bá du lịch cho núi Lão Quân (thành phố Lạc Dương).