Đền Ngọc Sơn, phủ Tây Hồ mở cửa đón khách sau chuỗi ngày nghỉ dịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau thời gian dài đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19, từ ngày 8/3/2021, các di tích đền, chùa ở Hà Nội đã mở cửa trở lại.
Trong những ngày qua, lượng khách đến các cơ sở tâm linh, điểm di tích tham quan như Đền Ngọc Sơn, chùa Trấn Quốc, chùa Phúc Khánh, phủ Tây Hồ,… không quá nhiều
Đền Ngọc Sơn, phủ Tây Hồ mở cửa đón khách sau chuỗi ngày nghỉ dịch ảnh 1 Tất cả các du khách đến tham quan di tích đều phải thực hiện các quy định phòng chống dịch COVID-19 như đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và quét mã QR khai báo y tế.
Đền Ngọc Sơn, phủ Tây Hồ mở cửa đón khách sau chuỗi ngày nghỉ dịch ảnh 2 Mã QR code và nước rửa tay sát khuẩn được ban quản lý đền Ngọc Sơn chuẩn bị ngay tại quầy bán vé.
Đền Ngọc Sơn, phủ Tây Hồ mở cửa đón khách sau chuỗi ngày nghỉ dịch ảnh 3 Khách mua vé tham quan và khai báo y tế tại đền Ngọc Sơn.
Đền Ngọc Sơn, phủ Tây Hồ mở cửa đón khách sau chuỗi ngày nghỉ dịch ảnh 4 Với khách đi theo đoàn thì mỗi đoàn sẽ giới hạn tối đa không quá 30 người. Quãng thời gian đóng cửa, bạn quản lý của nhiều di tích đã tận dụng để tôn tạo cũng như nâng cao chất lượng.
Đền Ngọc Sơn, phủ Tây Hồ mở cửa đón khách sau chuỗi ngày nghỉ dịch ảnh 5 Ngoài chai sát khuẩn, đền Ngọc Sơn còn trang bị thêm máy sát khuẩn tự động tại cổng ra vào.
Đền Ngọc Sơn, phủ Tây Hồ mở cửa đón khách sau chuỗi ngày nghỉ dịch ảnh 6 Tại phủ Tây Hồ, người dân không còn phải vái vọng như những ngày qua. Tuy nhiên, du khách vẫn phải đảm bảo đeo khẩu trang kể cả trong khu vực hành lễ.
Đền Ngọc Sơn, phủ Tây Hồ mở cửa đón khách sau chuỗi ngày nghỉ dịch ảnh 7 Những biển yêu cầu được treo khắp nơi để nhắc nhở người dân giữ khoảng cách và đeo khẩu trang.
MỚI - NÓNG