Đề xuất xử lý 2 cơ sở giết mổ bơm nước vào bò để tăng trọng lượng

Đề xuất xử lý 2 cơ sở giết mổ bơm nước vào bò để tăng trọng lượng
TPO - Bò bị bơm nước sẽ tăng trọng lượng, cơ sở giết mổ kiếm lợi mỗi con từ 2 – 3 tiệu đồng.

Ngày 5/8, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, đơn vị này đang củng cố hồ sơ tham mưu, đề xuất xử lý đối với 2 cơ sở giết mổ bơm nước vào bụng bò.

Trước đó, khuya 1/8, tổ công tác của Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam ập vào kiểm tra 2 cơ sở giết mổ ở thôn Thi Thại (xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên). Lực lượng chức năng bắt quả tang Lê Bảo Viễn (26 tuối, trú tỉnh Quảng Ngãi) và Đoàn Quốc Ca (30 tuổi, trú xã Duy Thành) đang dùng ống bơm nước vào miệng bò.

Đề xuất xử lý 2 cơ sở giết mổ bơm nước vào bò để tăng trọng lượng ảnh 1 Bò bị bơm nước chuẩn bị đưa đi giết mổ. Ảnh: CACC.

Thời điểm kiểm tra, có 22 con bò đang bị bơm nước để chờ giết mổ.

Cả hai khai nhận, vì muốn tăng trọng lượng nên trước khi giết mổ họ đã bơm nước vào bụng bò. Mỗi con bì bị bơm nước sau khi giết mổ sẽ thu lợi 2 – 3 triệu đồng.

MỚI - NÓNG