Đề xuất tư nhân tham gia các hoạt động về máu

Đề xuất tư nhân tham gia các hoạt động về máu
TP - Tại hội thảo góp ý cho Dự thảo Luật về máu và tế bào gốc diễn ra ngày 16/10, nhiều ý kiến cho rằng nên để các đơn vị tư nhân tham gia các trung tâm huyết học để giải quyết tình trạng thiếu máu.

Ông Đỗ Trung Hưng - Vụ phó Vụ Pháp chế, Bộ Y tế nói ý kiến này đã được Bộ Y tế bàn bạc với Bộ Tài chính. Tuy nhiên, nhiều vấn đề đặt ra cần phải tính tới.

“Nếu cho phép tư nhân tham gia vào các hoạt động liên quan đến máu và các chế phẩm từ máu thì đồng nghĩa với việc chấp nhận cơ chế thị trường, đầu vào đầu ra của máu đều tính trên giá trị đồng tiền, có mua bán sinh lợi nhuận”- ông Hưng nói.

Theo đại diện Vụ Pháp chế, hiện giá máu đang được nhà nước trợ cấp hơn một nửa.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.