TPO - Các nhà khoa học Mỹ đã tạo ra loại robot sống đầu tiên trên thế giới, được gọi là xenobot. Chúng có thể nhân bản, theo cách hoàn toàn khác động vật và thực vật tự nhiên.
TPO - Cuộc sống con người đang trở nên tốt hơn với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại. Nếu được can thiệp bằng công nghệ, liệu một ngày nào đó chúng ta có thể trở thành bất tử?
Thời gian gần đây, nhiều cơ sở thẩm mỹ tại TP.HCM quảng cáo rầm rộ với các chiêu thức khuyến mại và khẳng định hiệu quả của việc làm đẹp da bằng tế bào gốc.
TPO - PGS.TS Chu Thị Hạnh - Phó Giám đốc Trung tâm Hô hấp, BV Bạch Mai cho biết, hiện đã có 40 bệnh nhân mắc các bệnh về phổi được điều trị bằng phương pháp tế bào gốc.
TPO - Cụ ông 68 tuổi đứng trước nguy cơ phải đoạn chi vì biến chứng nặng do bệnh lý tiểu đường. Nhờ ứng dụng công nghệ tiên phong sử dụng tế bào gốc trong chăm sóc vết thương, chỉ trong 60 ngày, cánh tay của bệnh nhân đã hồi phục kỳ diệu.
TPO - Cuộc cách mạng mang lại lợi ích to lớn nhưng cũng làm nảy sinh các vấn đề đạo đức. Bốn mươi năm trước, hàng triệu cặp vợ chồng hiếm muốn có con nhờ kỹ thuật IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) của Louise Brown.
TPO - PGS.TS.Vũ Bá Quyết - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản T.Ư cho biết, trong dây rốn có chứa rất nhiều tế bào gốc, tách được tế bào gốc và lưu trữ lại là một tài nguyên vô cùng quý giá để chữa được tới khoảng 80 bệnh lý trong đó có các bệnh nan y như: bệnh ung thư máu, các bệnh rối loạn về máu, bệnh tự kỷ, bệnh ngạt sơ sinh, các bệnh đột quỵ hoặc tim mạch sau này….
TPO - Tại buổi đối thoại trực tuyến giữa Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn với đoàn viên thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước, Tiến sĩ Vũ Bích Ngọc đã có những chia sẻ về quá trình từ tò mò đến đam mê nghiên cứu tế bào gốc và những hinh sinh để đạt được thành công trong khoa học. Nguyễn Khôi người sáng lập, CEO Wefit có những chia sẻ để việc khởi nghiệp sáng tạo gắn với thực tế.
Ngày 17/3, Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc ở TPHCM đã ký kết cùng Tập đoàn Kencare Singapore mở Trung tâm ứng dụng tế bào gốc trong điều trị thẩm mỹ lần đầu tiên tại Việt Nam
TPO - Tiến sĩ Vũ Bích Ngọc là một trong những nhà khoa học nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc hàng đầu Việt Nam. Chị cũng vừa đạt Giải thưởng Khoa học công nghệ thanh niên Quả Cầu Vàng năm 2017. Cùng Tiền Phong trò chuyện cùng với cô gái 8X được đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017.
TPO - Ngày 30/10, tại Hội thảo quốc tế về tế bào gốc và công nghệ gen với sự tham dự của các chuyên gia hàng đầu thế giới, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec công bố ghép tế bào gốc chữa xơ phổi thành công.
TPO - ThS.BS Vũ Thái Hà, BV Da liễu Trung ương khẳng định, hiện nay, trên thế giới cũng như ở Việt Nam chưa cho phép sử dụng công nghệ làm đẹp bằng tế bào gốc. Các nhà nghiên cứu vẫn chưa biết được tế bào gốc sau khi tiêm vào cơ thể sẽ tiến triển theo mục đích của mình, hay phát triển theo chiều hướng khác như sản sinh tế bào ác tính gây ung thư.
TP - Ngày 11/11, tại Hội thảo với chủ đề “Phương pháp điều trị tự kỷ và bại não”, GS.TS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec cho biết, cùng với Ấn Độ và Trung Quốc, Việt Nam là một trong 3 nước đi đầu về ứng dụng ghép tế bào gốc tự thân để điều trị cho bệnh nhân bại não và tự kỷ ở châu Á.
TP - Theo thông tin từ Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, hội nghị “Kiều bào vì sự phát triển năng động của thành phố Hồ Chí Minh” do Bộ Ngoại giao - Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và UBND TP Hồ Chí Minh đồng chủ trì tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 10-14/11/2016 tại TP Hồ Chí Minh.
TP - Họ, những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi tràn đầy khát khao sống. Đến một ngày nhận bản án của số phận là căn bệnh về máu quái ác, ngỡ như trang sách cuộc đời khép lại. Nhưng ghép tế bào gốc đã giúp họ viết tiếp những trang mới. Y thuật, y đức của các bác sĩ cộng với sự may mắn đã trao cho những bệnh nhân phép nhiệm màu, hồi sinh cuộc đời, để họ tiếp tục hành trình sống...
TPO - Các nhà khoa học Hàn Quốc đang tiến hành nghiên cứu để nhân bản vô tính loài sư tử hang động (nay đã bị tuyệt chủng) từ xác của hai cá thể loài này được bảo quản tự nhiên dưới băng tuyết vùng Siberia.
TP - Sau khi được giới thiệu về phương pháp cấy tế bào gốc chữa được các bệnh hiểm nghèo từ một người quen, ông Dương Minh Đức, 55 tuổi ở quận Tân Phú, TPHCM cùng một số người thân ở Hà Nội đến phòng mạch để cấy với hy vọng bệnh của mình sẽ được “tận diệt”. Tuy nhiên, tiền mất nhưng tật vẫn mang.
TP - Ngày 2/4, Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư đã công bố bệnh nhân đầu tiên tại Việt Nam được ghép tế bào gốc (TBG) từ máu dây rốn cộng đồng (không cùng huyết thống). Điều đặc biệt nữa, đây là bệnh nhân người lớn đầu tiên được ghép TBG từ máu cuống rốn. Trước đó 12 bệnh nhi đã được ghép thành công.
TP - Sáng 11/12, Bệnh viện T.Ư Huế tổ chức kỷ niệm 120 năm thành lập (1894 - 2014) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ hai. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đến dự lễ, phát biểu chúc mừng và trao tặng huân chương cho tập thể cán bộ, nhân viên cơ sở y tế này.
TP - Ngày 15/11/2014 từ 8h30 đến 12h tại tầng 9 Tòa nhà Tiền Phong, số 15 Hồ Xuân Hương sẽ diễn ra “Hội thảo chuyên đề sức sống mới từ tế bào gốc” do Trung tâm tế bào Hiện đại Quảng Châu GMCC Văn phòng đại diện tại Hà Nội tổ chức.
TP - Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec chính thức khai trương và đưa vào hoạt động Trung tâm hỗ trợ sinh sản hiện đại. TS Trần Quý Tường, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết hiện nay nhu cầu hỗ trợ sinh sản của nhiều cặp vợ chồng tại Việt Nam rất lớn.
Sáng 02/11, Hội tế bào gốc đầu tiên đã được thành lập tại TP HCM. Hiện tế bào gốc có thể được sử dụng và điều trị cho hơn 100 các loại bệnh khác nhau và nó sẽ tạo ra một cuộc cách mạng chăm sóc sức khỏe của con người trong tương lai.
TP - Tại hội thảo góp ý cho Dự thảo Luật về máu và tế bào gốc diễn ra ngày 16/10, nhiều ý kiến cho rằng nên để các đơn vị tư nhân tham gia các trung tâm huyết học để giải quyết tình trạng thiếu máu.