Để xảy ra nhiều vụ phá rừng, Chủ tịch xã ở Lâm Đồng bị tạm đình chỉ công tác

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Để xảy ra 3 vụ phá rừng và 1 vụ khai thác lâm sản trái phép, ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch UBND xã Mê Linh bị tạm đình chỉ công tác để làm rõ trách nhiệm.
Để xảy ra nhiều vụ phá rừng, Chủ tịch xã ở Lâm Đồng bị tạm đình chỉ công tác ảnh 1

Rừng thông ở tiểu khu 264 bị cưa hạ ngổn ngang

Ngày 22/7, UBND huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch huyện vừa ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Mê Linh trong vòng 15 ngày vì để xảy ra phá rừng trên địa bàn.

Cụ thể, ông Hải bị tạm đình chỉ để làm rõ trách nhiệm trong công tác quản lý Nhà nước của người đứng đầu địa phương do để xảy ra 3 vụ phá rừng và 1 vụ khai thác lâm sản trái phép tại các tiểu khu 263A, 264.

Tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp bị thiệt hại tại các tiểu khu này gần 3.000m², thuộc địa bàn xã Mê Linh.

Quyết định nêu rõ, trong quá trình tạm đình chỉ công tác, ông Hải có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ những vấn đề liên quan trong công tác quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn xã; trong đó, vụ gây thiệt hại nặng nhất xảy ra tại tiểu khu 264.

Như báo Tiền Phong đã thông tin, ngày 14/7, Hạt Kiểm lâm cùng cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng tại khu vực lô 14 và lô 16, khoảnh 4, tiểu khu 264.

Qua đo đếm, Hạt kiểm lâm huyện Lâm Hà xác định có tới 143 cây thông bị cưa hạ, chiều dài thân cây trung bình 13m-20m, đường kính gốc từ 13cm- 50cm, lá vẫn còn tươi xanh, nhựa ứa ra từ vết cưa cắt.

Để xảy ra nhiều vụ phá rừng, Chủ tịch xã ở Lâm Đồng bị tạm đình chỉ công tác ảnh 2

Cây có đường kính lớn bị cưa cắt

Tổng khối lượng lâm sản thiệt hại hơn 16,8m³, diện tích rừng bị ảnh hưởng gần 1.400m², trên một ngọn đồi cao giáp với nhiều vườn cà phê của người dân địa phương. Rừng thông này được trồng từ năm 1997, đang giao khoán cho người dân quản lý bảo vệ.

Công an huyện Lâm Hà nhanh chóng tiếp cận hiện trường vụ phá rừng, khoanh vùng các đối tượng tình nghi. Bằng các nghiệp vụ, chỉ trong vòng 1 ngày, công an xác định 2 đối tượng phá rừng đều sinh sống tại huyện Lâm Hà, gồm T.V.Th (36 tuổi, ngụ thị trấn Nam Ban) và N.V.T (30 tuổi, ngụ xã Mê Linh).

Để xảy ra nhiều vụ phá rừng, Chủ tịch xã ở Lâm Đồng bị tạm đình chỉ công tác ảnh 3

2 đối tượng tham gia phá rừng tại tiểu khu 264

Làm việc tại cơ quan công an, bước đầu 2 đối tượng trên thừa nhận phá rừng để lấy đất sản xuất.

Liên quan đến vụ phá rừng ở tiểu khu 264, còn có 2 đối tượng khác nhưng đã rời khỏi địa phương. Công an huyện Lâm Hà kêu gọi các đối tượng đang bỏ trốn ra phối hợp làm việc để cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

MỚI - NÓNG