Để khách du lịch Đà Lạt đem nồi ra hồ Xuân Hương nấu ăn là thất bại

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và một số chuyên gia cho rằng nếu để du lịch Đà Lạt trở thành du lịch bình dân là thất bại.
Để khách du lịch Đà Lạt đem nồi ra hồ Xuân Hương nấu ăn là thất bại ảnh 1

Du khách dựng lều, trải bạt ngủ qua đêm trên đồi thông ven hồ Xuân Hương

Ngày 8/12, tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - lưu ý cần có giải pháp nâng cao chất lượng du lịch để tăng chi tiêu của du khách.

Ông Hiệp cho rằng, để xảy ra tình trạng du khách đi du lịch Đà Lạt mà đem theo nồi ra hồ Xuân Hương nấu ăn, dựng lều treo võng ngủ qua đêm rồi ngày mai ra về là thất bại.

Để khách du lịch Đà Lạt đem nồi ra hồ Xuân Hương nấu ăn là thất bại ảnh 2

Một số nhóm người tổ chức ăn uống, hát karaoke bên hồ Xuân Hương

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành phải có giải pháp phát huy tiềm năng, thế mạnh riêng có của Đà Lạt về khí hậu, cảnh quan thiên nhiên; nhanh chóng khắc phục những tồn tại để nâng cao chất lượng, không để TP Đà Lạt trở thành nơi du lịch bình dân.

Trước đó, ngày 4/12, UBND TP Đà Lạt tổ chức hội thảo khoa học “130 năm Đà Lạt - lịch sử - thực trạng - định hướng cho sự phát triển”. Gần 50 nhà khoa học và lãnh đạo các sở ban ngành trong và ngoài tỉnh có bài tham luận và ý kiến đóng góp cho hội thảo.

PGS.TS Bùi Trung Hưng - Đại học Công nghệ Đồng Nai - nhấn mạnh, theo Quyết định số 704/QĐ-TTg ngày 12/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Đà Lạt là trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch văn hóa di sản tầm quốc gia, khu vực, quốc tế.

Thế nhưng, thực tế, vì muốn hút khách tức thời, chạy theo lợi nhuận, nhiều đơn vị tạo ra các sản phẩm đạo nhái phản cảm, kém văn hóa.

Mặt khác, phong trào kinh doanh homestay nở rộ lên tới hàng trăm hộ. Đã xảy ra nhiều vụ lấn chiếm đất rừng để làm homestay, mà đa số là những nhà nghỉ giá rẻ, tạm bợ, thiếu an toàn, an ninh, ảnh hưởng tới lợi ích của du khách.

Cũng theo ông Hưng, các khu du lịch thường được giao thuê đất gắn với thắng cảnh và rừng đặc dụng. Tại một số khu du lịch, vì muốn tăng nhanh doanh thu, nhiều chủ đầu tư đã có những vi phạm về trật tự xây dựng, môi trường, thậm chí phá cả rừng cảnh quan, vốn được bảo vệ nghiêm ngặt.

Sau hàng loạt những tác động từ hoạt động sống có phần quá nhanh của con người, hệ sinh thái, khí hậu tiểu vùng, nhiều cảnh quan thiên nhiên của Đà Lạt đã bị suy giảm nghiêm trọng. Khi du khách tập trung quá đông vào thời gian ngắn sẽ tạo áp lực lên hệ thống hạ tầng giao thông, lưu trú và các dịch vụ khác.

Theo ông Hưng, để phát triển bền vững với tiềm năng của đô thị đặc thù, tại khu vực trung tâm TP Đà Lạt, trong vòng bán kính 5 km, nên dừng các công trình cao tầng, sắp xếp lại các khách sạn, nhà nghỉ không đạt tiêu chuẩn, giãn dần mật độ các khu dân cư.

Đà Lạt cần có các biện pháp cấp bách nhằm khôi phục hệ sinh thái, chấm dứt những hoạt động sản xuất - kinh doanh không thân thiện với môi trường, đảm bảo phát triển bền vững, nhất là giữ bản sắc riêng có.

Để khách du lịch Đà Lạt đem nồi ra hồ Xuân Hương nấu ăn là thất bại ảnh 3

Sau khi nấu nướng ăn uống, du khách xả rác trên đồi thông.

Thạc sĩ Lê Thị Ngọc Trà - Đại học Yersin Đà Lạt - cho rằng, Đà Lạt mới khai thác tài nguyên tự nhiên mà chưa chú trọng tài nguyên văn hóa. Đà Lạt nên chú trọng phát triển kinh tế đêm bởi hiện nay trên thế giới, kinh tế đêm đóng góp 70% doanh thu du lịch, còn kinh tế ban ngày chỉ đóng góp 30%.

Ngày nay thế hệ trẻ đã trở thành lực lượng chính trên thị trường du lịch và rất chú trọng đến trải nghiệm văn hóa. Đà Lạt cần có thêm các rạp hát, quán trà, hiệu sách, chợ du lịch đêm; nghệ thuật đường phố độc đáo…

Bên cạnh đó, đầu tư hệ thống thắp sáng TP Đà Lạt, tạo ra môi trường tiêu dùng ban đêm đầy màu sắc; lấy không gian Tây Nguyên lịch sử và văn hóa làm linh hồn, đồng thời phát triển màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật trên hồ Xuân Hương thơ mộng.

MỚI - NÓNG