Kêu gọi người Đà Lạt đi xe máy, nhường đường cho ô tô du lịch

0:00 / 0:00
0:00
Người Đà Lạt đi xe máy để giảm ùn tắc
Người Đà Lạt đi xe máy để giảm ùn tắc
TPO - Du khách đến TP.Đà Lạt trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tăng đột biến trong khi điều kiện kết cấu hạ tầng giao thông của địa phương chưa đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kêu gọi người dân đi xe máy để ưu tiên không gian lưu thông cho du khách .

Sáng 2/5, UBND TP.Đà Lạt cho biết, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký công điện hỏa tốc yêu cầu lãnh đạo các sở ngành, đoàn thể, địa phương chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT) và trong dịp lễ 30/4 - 1/5.

Lực lượng chức năng phải có phương án tổ chức phân luồng, hướng dẫn các phương tiện lưu thông hợp lý, an toàn, thông suốt trên các tuyến đường giao thông trọng điểm thường xảy ra tai nạn, ùn tắc; đặc biệt lưu ý các cửa ngõ ra vào tỉnh Lâm Đồng, TP.Đà Lạt, các tuyến đường quốc lộ, nhất là quốc lộ 20; các tuyến đường đèo, đặc biệt là đèo Bảo Lộc, Prenn, Mimosa, các vòng xoay trong TP.Đà Lạt.

Kêu gọi người Đà Lạt đi xe máy, nhường đường cho ô tô du lịch ảnh 1
Điều tiết giao thông tại giao lộ

UBND tỉnh mong người dân Lâm Đồng (đặc biệt là người dân TP.Đà Lạt) trong dịp này thông cảm và chia sẻ bằng cách sử dụng các phương tiện xe 2 bánh, hạn chế sử dụng xe ô tô cá nhân khi chưa thật sự cần thiết trong những ngày lễ để ưu tiên không gian lưu thông cho du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại địa phương có một kỳ nghỉ vui vẻ, thoải mái, hài lòng, đúng tinh thần của du lịch Đà Lạt – Lâm Đồng “văn minh, an toàn, thân thiện.

Kêu gọi người Đà Lạt đi xe máy, nhường đường cho ô tô du lịch ảnh 2

Lượng lớn ô tô du lịch đến Đà Lạt

Theo lãnh đạo Sở VH-TT&DL Lâm Đồng, dịp lễ này, du khách đến tham quan TP.Đà Lạt tăng đột biến. Tính đến ngày 2/5 đã đạt 125.000 lượt khách, tăng gấp đôi so với thời điểm này năm ngoái.

Lượng xe ô tô đổ về Đà Lạt cũng tăng rất cao, đặc biệt là loại xe gia đình khiến một số khu vực rơi vào tình trạng quá tải, ùn tắc cục bộ: Một số đoạn trên Quốc lộ 20, những nút giao thông trọng điểm tại TP.Đà Lạt (bùng binh Kim Cúc, khu vực trước chợ đêm Đà Lạt, ngã tư Hoàng Văn Thụ, ngã ba ấp Ánh Sáng, đường Trần Quốc Toản…), các khu vui chơi ở trung tâm thành phố và những khu, điểm du lịch nổi tiếng.

Kêu gọi người Đà Lạt đi xe máy, nhường đường cho ô tô du lịch ảnh 3

Kẹt xe trên đèo Bảo Lộc

Buổi tối, lượng người và xe cộ đổ về khu vực chợ đêm Đà Lạt, Quảng trường Lâm Viên và một số khách sạn, hàng quán quanh hồ Xuân Hương rất đông.

Kêu gọi người Đà Lạt đi xe máy, nhường đường cho ô tô du lịch ảnh 4

Chợ đêm Đà Lạt đông nghet

Công an TP Đà Lạt đã huy động gần 140 cán bộ, chiến sỹ, kết hợp với lực lượng công an các phường, xã, dân quân, thanh niên xung kích thuộc Thành Đoàn Đà Lạt… phối hợp phân luồng, điều tiết giao thông, không để tình trạng ùn tắc kéo dài nhưng có lúc có nơi lực bất tòng tâm.

MỚI - NÓNG