Du khách ùn ùn đổ về Đà Lạt, đèo Bảo Lộc ùn tắc từ rạng sáng

0:00 / 0:00
0:00
Kẹt xe trên đèo Bảo Lộc
Kẹt xe trên đèo Bảo Lộc
TPO - Từ 4h hôm nay (30/4), ô tô đã nối đuôi nhau kéo dài hàng cây số chờ lưu thông trên đèo Bảo Lộc. Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM xuất phát chậm hơn 30 phút vì nhiều cua rơ bị mắc kẹt trên tuyến đèo này.

Rạng sáng 30/4, một lượng lớn xe cộ từ TP.HCM và các tỉnh Đông Nam bộ đổ về TP.Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung khiến Quốc lộ 20, đặc biệt là đoạn qua đèo Bảo Lộc, ách tắc cục bộ.

Các tài xế than thở đã phải “nằm” đèo Bảo Lộc từ 4 giờ sáng và nguyên nhân là do một số lái xe lấn làn, gây ách tắc giao thông. Một xe bị hư giữa đèo Bảo Lộc nên tình trạng ùn tắc càng nghiêm trọng. Giao thông ở khu vực đèo Chuối (huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) cũng bị ùn tắc.

Du khách ùn ùn đổ về Đà Lạt, đèo Bảo Lộc ùn tắc từ rạng sáng ảnh 1

Giao thông bị ách tắc cục bộ

Đến 5h30’, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) của TP.Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai đã có mặt điều tiết giao thông, phân luồng để xe di chuyển. Tuy nhiên, do lượng xe leo đèo Bảo Lộc để tham quan Đà Lạt quá lớn nên tình trạng kẹt xe vẫn xảy ra.

Chặng đua thứ 22 từ TP.Bảo Lộc về TP.HCM trong khuôn khổ Cuộc đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP.HCM bị xuất phát chậm hơn 30 phút so với dự kiến do nhiều cua rơ bị kẹt trên đèo.

Du khách ùn ùn đổ về Đà Lạt, đèo Bảo Lộc ùn tắc từ rạng sáng ảnh 2

Nhiều thành viên đoàn đua bị kẹt trên đèo

Lực lượng CSGT chốt chặn điều tiết giao thông ở 2 đầu con đèo này để đoàn đua có thể tập kết ở chân đèo Bảo Lộc (thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai) và khởi tranh chặng đua cuối của giải đấu.

Theo đại diện Trạm CSGT Mađaguôi, do lượng phương tiện giao thông đổ về Đà Lạt tăng đột biến khiến công tác điều tiết, phân luồng, phân tuyến trên Quốc lộ 20 để đảm bảo an toàn cho đoàn đua gặp nhiều khó khăn. CSGT phải hướng dẫn xe đi qua hướng đèo Con Ó (huyện Đạ Tẻh) để giảm áp lực cho đèo Bảo Lộc.

Đến trưa 30/4, các phương tiện từ đèo Chuối đến đèo Bảo Lộc vẫn nối đuôi nhau di chuyển rất chậm.

MỚI - NÓNG