ĐBSCL: Cúm gia cầm lan rộng

ĐBSCL: Cúm gia cầm lan rộng
TPO- Từ đầu năm đến nay, dịch cúm gia cầm tái phát tại 3 tỉnh vùng ĐBSCL là Cà Mau, Sóc Trăng, Hậu Giang. Những ngày gần đây, dịch cúm gia cầm lan rộng.

Ngày 10/2, dịch cúm gia cầm phát tại xã Vĩnh Biên (Ngã Năm, Sóc Trăng) trên đàn vịt 1.035 con. Trước đó, dịch cúm gia cầm phát trên đàn vịt chạy đồng ở huyện Mỹ Xuyên.

Cúm gia cầm phát tại Hậu Giang tại 7 xã Vị Thủy, Vĩnh Trung, TT Nàng Mau, Vị Thắng, Vị Đông, Vĩnh Tường (Vị Thủy) và xã Vĩnh Viễn (Long Mỹ). Tuy là địa phương tái phát cúm gia cầm chậm hơn nhưng sức lây lan rất nhanh.

Ổ dịch tái phát đầu tiên tại Cà Mau là xã Khánh Bình (Trần Văn Thời). Dịch cúm gia cầm lan rộng sang các xã huyện Trần Văn Thời, Thới Bình và Phú Tân với đàn vịt tiêu hủy lên đến hơn 4.300 con.

Ngày 9-10/2/2009, Thứ trưởng Bộ NN- PTNT Diệp Kỉnh Tần chỉ đạo công tác phòng chống dịch cúm gia cầm tại Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng. Làm việc với lãnh đạo các tỉnh, Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần đề nghị chủ động, không lơ là, kiên quyết dập dịch khi phát hiện. Đặc biệt, đàn vịt thủy cầm đang lây lan dịch bệnh cần phải giám sát chặt chẽ, xử lý tiêu hủy khi phát bệnh.

Ngày 11/2/2009, Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần chủ trì hội nghị bàn biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm vùng ĐBSCL tại TP Cần Thơ.

MỚI - NÓNG