TPO - Việc Trung Quốc kiểm soát xuất khẩu những kim loại dùng để sản xuất chất bán dẫn “chỉ là khởi đầu”, một cố vấn chính sách thương mại có uy tín của Trung Quốc phát biểu ngày 5/7. Cuộc chiến công nghệ tăng nhiệt chỉ vài ngày trước khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen thăm Bắc Kinh.
TPO - Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị 5 địa phương: Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Phú Thọ, Thanh Hóa khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra, xác minh thông tin phản ánh, xử lý nghiêm việc buôn bán, khai thác trái phép đất hiếm.
TPO - Các nhà địa chất học Trung Quốc gần đây phát hiện trữ lượng đất hiếm có thể rất lớn ở dãy núi Himalaya, tiềm năng sẽ giúp nâng cao đáng kể vị thế của Bắc Kinh trên thị trường đất hiếm toàn cầu.
TPO - Ngày 14/1, một dự luật của hai đảng Mỹ được trình lên Thượng viện nhằm buộc các nhà thầu quốc phòng của nước này dừng mua đất hiếm Trung Quốc từ năm 2026 và dùng Lầu Năm Góc để tạo ra kho dự trữ các loại khoáng sản chiến lược.
TPO - Sự sụp đổ nhanh chóng của chính phủ Afghanistan trước chiến dịch tấn công thần tốc của Taliban đang gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị và nhân đạo. Nó cũng khiến các chuyên gia an ninh nghĩ đến vấn đề điều gì sẽ xảy ra với trữ lượng tài nguyên cực kỳ dồi dào của Afghanistan?
TPO - Nhóm đặc trách chuỗi cung ứng trọng yếu về quốc phòng (do các thành viên Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ lãnh đạo) vừa đề xuất 6 biện pháp để Bộ Quốc phòng Mỹ giảm sự phụ thuộc vào thiết bị, linh kiện, phụ tùng của Trung Quốc.
TPO - Kết thúc ngày vía Thần tài: Nhà vàng bội thu. Dân làng hoa Tây Tựu khóc ròng cắt hoa vứt đầy ruộng. Giá tăng liên tục, Trung Quốc nâng hạn ngạch sản xuất đất hiếm lên cao kỷ lục.
TPO - Cơ quan chức năng khẳng định đã xử lý, đình chỉ, nhưng lò đốt thủ công tại thôn Vôi đá, xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội) vẫn âm thầm hoạt động vào đêm muộn, gây tâm lý hoang mang cho người dân.
TP - Trung Quốc sẽ tăng cường các quy định đối với ngành công nghiệp kim loại đất hiếm, từ khâu khai thác đến xuất khẩu, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin thông báo hôm 15/1. Bước đi này diễn ra khi cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng căng thẳng.
TPO - Tuy chính phủ Trung Quốc chưa tuyên bố hạn chế xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ nhưng báo chí Trung Quốc đã bóng gió nói đến khả năng này. Theo các chuyên gia, nếu việc này xảy ra, nó sẽ tác động đến nhiều ngành công nghiệp của Mỹ, trong đó có cả ngành sản xuất vũ khí.
TP - Trung Quốc đã sẵn sàng dùng đất hiếm làm vũ khí phản công trong cuộc chiến thương mại với Mỹ, báo chí nước này hôm qua đồng loạt cảnh báo với lời lẽ mạnh mẽ, động thái có thể làm leo thang căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất nhì thế giới.
TPO - Mỹ đánh Trung Quốc đúng vào “chỗ hiểm” là công ty Huawei, nhưng điều trớ trêu là Bắc Kinh đang kiểm soát nguồn cung đất hiếm được sử dụng để sản xuất điện thoại thông minh và ô tô điện, một ngón võ hiểm trong cuộc chiến công nghệ giữa đôi bên.
TPO - Mới đây, Mỹ, Nhật Bản và Liên minh Châu Âu (EU) đã đệ đơn kiện Trung Quốc lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vì những qui định hạn chế xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc.
TP - Sau khi Trung Quốc quyết định hạn chế xuất khẩu đất hiếm bằng hệ thống hạn ngạch, Mỹ, Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU) cùng ký đơn kiện Trung Quốc ra Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
TP - Các nhà khoa học Nhật Bản vừa công bố đã tìm thấy trữ lượng đất hiếm khoảng 100 tỷ tấn ở dạng khoáng sản lẫn trong bùn dưới đáy Thái Bình Dương. Với phát hiện này, vị trí số 1 trong lĩnh vực khai thác đất hiếm của Trung Quốc (sản xuất 97% sản lượng đất hiếm thế giới) có thể bị thay đổi.
Ngày 3-1, tạp chí trực tuyến Money Morning của Mỹ đưa tin một công ty khai khoáng của nước này đã phát hiện mỏ kim loại đất hiếm được cho là lớn nhất thế giới.