Mỹ, Nhật, EU kiện Trung Quốc lên WTO về đất hiếm

Một số kim loại được gọi là đất hiếm Ảnh: BBC
Một số kim loại được gọi là đất hiếm Ảnh: BBC
TP - Sau khi Trung Quốc quyết định hạn chế xuất khẩu đất hiếm bằng hệ thống hạn ngạch, Mỹ, Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU) cùng ký đơn kiện Trung Quốc ra Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

> Nhật Bản tìm thấy trữ lượng lớn đất hiếm

Họ cho rằng, Bắc Kinh làm như vậy là để đẩy giá đất hiếm lên cao một cách bất hợp pháp.

Trung Quốc sản xuất hơn 95% đất hiếm trên toàn thế giới nên gần như nước này đang độc quyền mặt hàng này. Trung Quốc bác bỏ những điều mà bên nguyên cho rằng Bắc Kinh lợi dụng tình hình để làm giá.

Các quan chức Trung Quốc nói nước này phải áp đặt hạn ngạch xuất khẩu đất hiếm vì để đảm bảo rằng môi trường không bị hủy hoại do khai thác quá mức các mỏ đất hiếm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân hôm 13-3 nói rằng, việc nước ông hạn chế xuất khẩu đất hiếm dựa trên cơ sở bảo vệ môi trường nhằm đạt được sự phát triển bền vững. Ông Liu cho rằng, các biện pháp đó của Trung Quốc là phù hợp với qui định của WTO.

Đất hiếm là 17 kim loại hiếm được sử dụng nhiều trong các sản phẩm công nghệ cao trong lĩnh vực điện tử, laser và nhiều loại linh kiện, phụ kiện, thiết bị năng lượng tái tạo, từ Ipod đến tên lửa.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử WTO, cả Mỹ, EU và Nhật Bản cùng nhau ký đơn kiện một quốc gia thành viên của tổ chức thương mại đa phương lớn nhất thế giới.

Các đại diện thương mại Nhật Bản, Mỹ và EU lo ngại rằng, bằng việc áp đặt hạn ngạch, giá đất hiếm xuất khẩu của Trung Quốc cao quá mức so với giá thực ở trong nước.

Điều này sẽ khiến cho các công ty của Mỹ, Nhật Bản và EU phải sử dụng nguyên liệu đầu vào đắt hơn ở Trung Quốc, nên sản phẩm cuối cùng của ba nền kinh tế lớn này chắc chắn sẽ đắt hơn sản phẩm cùng loại do Trung Quốc sản xuất.

Trong khi đó, các công ty Trung Quốc do được hưởng giá nguyên liệu đầu vào rẻ, sản phẩm cùng loại của họ sẽ có lợi thế cạnh tranh về giá so với sản phẩm của các nhà sản xuất cùng ngành hàng ở Mỹ, Nhật Bản và EU.

Các nhà chế tạo ở ba nền kinh tế lớn này càng lo ngại hơn khi chính phủ Trung Quốc kêu gọi dành nhiều đất hiếm cho doanh nghiệp trong nước.

Trung Quốc đặt hạn ngạch xuất khẩu đất hiếm năm nay ở mức 30.000 tấn, bằng mức năm ngoái. Tuy nhiên, năm ngoái, các nhà nhập khẩu Mỹ, Nhật Bản, EU cho biết họ chỉ nhập được khoảng một nửa của hạn ngạch năm trước đó.

Đ.P
Theo BBC, Washington Post

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG