Đảo chính Myanmar: Quân đội ở khắp nơi, người dân bất an, tức giận

TPO - Hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một đám đông ở trung tâm thủ đô của Myanmar ăn mừng sau khi Tổng tư lệnh Min Aung Hlaing lên nắm quyền. Nhưng ở những nơi khác, tâm trạng của người dân lại ngập tràn sợ hãi, tức giận và thất vọng.
Đảo chính Myanmar: Quân đội ở khắp nơi, người dân bất an, tức giận ảnh 1

Sáng sớm 1/2, viện dẫn các cáo buộc gian lận trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11, lực lượng vũ trang Myanmar đã bắt giữ Tổng thống Win Myint và Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi. Ảnh: AP

Đảo chính Myanmar: Quân đội ở khắp nơi, người dân bất an, tức giận ảnh 2

Quyền quản lý đất nước sau đó được trao lại cho quân đội, đứng đầu là Tổng tư lệnh Min Aung Hlaing. Tình trạng khẩn cấp được ban bố, và dự kiến sẽ kéo dài 1 năm. Ảnh: Reuters

Đảo chính Myanmar: Quân đội ở khắp nơi, người dân bất an, tức giận ảnh 3

Binh sĩ, theo đó, cũng được triển khai đến khắp các khu vực ở thủ đô Nay Pyi Taw và thành phố Yangon để đảm bảo trật tự. Ảnh: Reuters

Đảo chính Myanmar: Quân đội ở khắp nơi, người dân bất an, tức giận ảnh 4 Một nhóm người ủng hộ quân đội đã tập trung ăn mừng cuộc đảo chính. “Hôm nay là ngày chúng ta đều cảm thấy hạnh phúc”, một nhà sư theo chủ nghĩa bảo thủ nói trước đám đông. Ảnh: Reuters
Đảo chính Myanmar: Quân đội ở khắp nơi, người dân bất an, tức giận ảnh 5 Tuy nhiên, ở những nơi khác, người dân lại đổ xô đi rút tiền và mua sắm nhu yếu phẩm trong tâm trạng bất an, sợ hãi. Ảnh: Reuters
Đảo chính Myanmar: Quân đội ở khắp nơi, người dân bất an, tức giận ảnh 6

“Tôi cảm thấy tức giận. Tôi không muốn quân đội nắm quyền thêm nữa”, Zizawah, 32 tuổi, nói. “Tất cả chúng tôi đều biết mình đã bầu cho ai.” Ảnh: Reuters

Đảo chính Myanmar: Quân đội ở khắp nơi, người dân bất an, tức giận ảnh 7

“Chúng tôi có một cuộc bầu cử hợp pháp. Người dân bầu cho người mà họ muốn”, Theinny Oo, một nhà tư vấn phát triển nói. “Chúng tôi cảm thấy mình không còn được bảo vệ dưới luật pháp. Chúng tôi thấy bất an và sợ hãi.” Ảnh: Reuters

Đảo chính Myanmar: Quân đội ở khắp nơi, người dân bất an, tức giận ảnh 8 “Sáng nay tôi đi chợ 2 lần”, một cô gái 19 tuổi giấu tên ở Yankin nói. “Tôi mua gạo và thức ăn. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nữa. Tôi hơi sợ.” Ảnh: Reuters
Đảo chính Myanmar: Quân đội ở khắp nơi, người dân bất an, tức giận ảnh 9

Tại thành phố Yangon và thủ đô Nay Pyi Taw không diễn ra bất cứ cuộc biểu tình phản đối đảo chính nào. Người dân hạn chế ra ngoài vì quân đội hiện diện dày đặc. Ảnh: Reuters

Đảo chính Myanmar: Quân đội ở khắp nơi, người dân bất an, tức giận ảnh 10 Ảnh: Reuters
Đảo chính Myanmar: Quân đội ở khắp nơi, người dân bất an, tức giận ảnh 11 Ảnh: Reuters
Đảo chính Myanmar: Quân đội ở khắp nơi, người dân bất an, tức giận ảnh 12

“Đất nước chúng tôi giống như một con chim mới tập bay. Nhưng giờ thì đã bị quân đội chặt đứt đôi cánh”, nhà hoạt động Si Thu Tun nói. Ảnh: Reuters

Đảo chính Myanmar: Quân đội ở khắp nơi, người dân bất an, tức giận ảnh 13

Trong ảnh, binh sĩ xuất hiện tại tòa thị chính thành phố Yangon. Ảnh: Reuters

Đảo chính Myanmar: Quân đội ở khắp nơi, người dân bất an, tức giận ảnh 14

Ảnh: Reuters

Đảo chính Myanmar: Quân đội ở khắp nơi, người dân bất an, tức giận ảnh 15

Xe quân sự hiện diện trên lối vào tòa nhà Quốc hội ở Nay Pyi Taw. Ảnh: Reuters

Đảo chính Myanmar: Quân đội ở khắp nơi, người dân bất an, tức giận ảnh 16

Bên trong đài truyền hình ở Yangon. Ảnh: Reuters

Đảo chính Myanmar: Quân đội ở khắp nơi, người dân bất an, tức giận ảnh 17 Xe cảnh sát xếp hàng ở Yangon. Ảnh: Reuters
Đảo chính Myanmar: Quân đội ở khắp nơi, người dân bất an, tức giận ảnh 18

Một người dân đứng cầu nguyện trước Chùa Sule (Yangon). Ảnh: Reuters

Đảo chính Myanmar: Quân đội ở khắp nơi, người dân bất an, tức giận ảnh 19

Trái ngược với cảnh vắng lặng ở Myanmar, các cuộc biểu tình phản đối đảo chính đã nổ ra ở Bangkok (Thái Lan) và Tokyo (Nhật Bản). Ảnh: Reuters

Đảo chính Myanmar: Quân đội ở khắp nơi, người dân bất an, tức giận ảnh 20

Ảnh: Reuters

Đảo chính Myanmar: Quân đội ở khắp nơi, người dân bất an, tức giận ảnh 21

Quân đội Myanmar thông báo cuộc bầu cử mới ở nước này sẽ được tổ chức sau khi tình trạng khẩn cấp kéo dài 1 năm kết thúc. Sau đó, lực lượng này sẽ trao lại quyền điều hành đất nước cho chính phủ mới. Ảnh: Reuters

Theo Theo Reuters, Bangkok Post
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.