Daniel Craig được trả 150 triệu đô để tiếp tục đóng James Bond

TPO - Với mức thù lao lớn như vậy, nam diễn viên người Anh hiện là điệp viên 007 được trả cát sê cao nhất từ trước đến nay.

Các fan của loạt phim kinh điển đang rất nóng lòng muốn biết sắp tới ai sẽ vào vai James Bond.

Daniel Craig được trả 150 triệu đô để tiếp tục đóng James Bond ảnh 1

Theo một nguồn tin cho biết, tài tử Daniel Craig đã được mời đóng tiếp với mức giá 150 triệu đô la cho hai phần tiếp theo nhưng nam diễn viên chưa xác nhận có nhận lời hay không.

Những tên tuổi tài năng khác cũng được nhà sản xuất phim 007 để ý gồm có Idris Elba, Michael Fassbender và Tom Hiddleston - bạn trai hiện tại của “công chúa nhạc pop” Taylor Swift.

Daniel Craig được trả 150 triệu đô để tiếp tục đóng James Bond ảnh 2

Daniel Craig đóng vai chàng điệp viên 007 hào hoa lịch thiệp trong các phần phim “Casino Royale” năm 2006, “Định mức khuây khỏa” (Quantum of Solace) năm 2008, Skyfall năm 2012 và “Spectre” ra mắt năm ngoái.

Daniel Craig được trả 150 triệu đô để tiếp tục đóng James Bond ảnh 3

Dù có nhiều lời phàn nàn về ngoại hình và hành động có phần chậm chạp của anh nhưng nam diễn viên có đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp vẫn ghi dấu ấn mạnh mẽ.

Daniel Craig được trả 150 triệu đô để tiếp tục đóng James Bond ảnh 4

Nổi tiếng và giàu có nhưng Daniel Craig giữ lối sống giản dị không scandal bên người vợ xinh đẹp - nữ diễn viên phim "Xác ướp Ai Cập" Rachel Weisz.

Daniel Craig được trả 150 triệu đô để tiếp tục đóng James Bond ảnh 5

Các tài tử từng nổi danh với vai James Bond: Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan...

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.