Đánh bom tự sát ở Istanbul, 9 du khách Đức thiệt mạng

Cảnh sát tăng cường kiểm soát khu vực Sultanahmet đông du khách sau vụ đánh bom tự sát ngày 12/1. Ảnh: AP.
Cảnh sát tăng cường kiểm soát khu vực Sultanahmet đông du khách sau vụ đánh bom tự sát ngày 12/1. Ảnh: AP.
TP - Hôm qua, một công dân Syria đánh bom tự sát ở khu vực trung tâm Istanbul, thành phố lớn nhất, trung tâm kinh tế, văn hóa và lịch sử của Thổ Nhĩ Kỳ, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng (không tính thủ phạm), trong đó có 9 du khách Đức.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ thông báo, vụ nổ bom ở quận Sultanahmet, gần Thánh đường Xanh nổi tiếng, cũng khiến 15 người bị thương, trong đó 2 người bị thương nặng. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng, Thổ Nhĩ Kỳ là “mục tiêu số một của tất cả các nhóm khủng bố trong khu vực” và nước ông “chống lại chúng ở cùng một cấp độ”. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel, nói rằng, hầu hết nạn nhân là người Đức.

Một Phó thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo, kết quả giám định cho thấy, kẻ đánh bom tự sát sinh năm 1988 ở Syria. Một nhân chứng tên Murat Manaz kể: “Tôi nhìn thấy vụ tấn công… Mọi người chạy tán loạn. Cảnh sát cố gắng sơ tán người dân khỏi khu vực. Họ nói rằng, có thể có quả bom thứ hai và nó sẽ phát nổ”. Cơ quan chức năng Istanbul thông báo đang điều tra loại thuốc nổ mà kẻ đánh bom sử dụng.

Trước đó, Thủ tướng Đức bày tỏ lo ngại về con số thương vong, trong đó có một nhóm du khách Đức. Bà nói: “Hôm nay, Istanbul bị tấn công. Paris từng bị tấn công, Tunisia từng bị tấn công, Ankara từng bị tấn công. Hôm nay, khủng bố quốc tế một lần nữa cho thấy bộ mặt tàn ác, phi nhân tính của chúng”.

Bộ Ngoại giao Đức thúc giục du khách Đức ở Istanbul tạm thời tránh chỗ đông người, những điểm du lịch nổi tiếng. “Các vụ tấn công khủng bố”, xung đột bạo lực có thể xảy ra khắp Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ Ngoại giao Đức cảnh báo. Bộ Ngoại giao Na Uy thông báo, một người đàn ông nước này bị thương trong vụ nổ ở Istanbul, đang được điều trị tại bệnh viện.

Năm ngoái, Thổ Nhĩ Kỳ đóng một vai trò tích cực hơn trong cuộc chiến chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria. Thổ Nhĩ Kỳ tham gia không kích IS và cho phép máy bay chiến đấu của Mỹ sử dụng căn cứ Incirlik của mình để xuất kích chống nhóm khủng bố này.

Theo Theo BBC, Independent
MỚI - NÓNG