Đánh bại Liverpool, Real Madrid đăng quang Champions League lần thứ 14

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trận chung kết Champions League 2021/22 vừa diễn ra sáng nay tại Stade de France. Sau 90 phút quyết liệt, Real Madrid đã đánh bại Liverpool với tỷ số 1-0, lên ngôi vô địch Champions League, đồng thời giành được bộ ba danh hiệu ở mùa giải này.
Đánh bại Liverpool, Real Madrid đăng quang Champions League lần thứ 14 ảnh 1

Đây cũng là chức vô địch Cúp C1/Champions League thứ 14 trong lịch sử của Dải Ngân hà, giúp họ tiếp tục khắc tên trong lịch sử là CLB vĩ đại nhất châu Âu.

Trở lại với trận đấu, do các cổ động viên có mặt không kịp vào sân Stade de France, trận chung kết Champions League buộc phải lùi lại 36 phút. Có lẽ điều đó đã ảnh hưởng ít nhiều tới tinh thần nhập cuộc của cả hai đội.

Trong bối cảnh đó, Liverpool là đội chủ động hơn. Phút 16, Alexander-Arnold căng ngang cho Salah đệm cận thành, nhưng thủ môn Courtois đổ người đẩy bóng cứu thua.

Phút 18, Mane thực hiện quả tạt từ bên trái vòng cấm, cú sút của Salah trước vòng cấm đã bị thủ thành Courtois hóa giải. Phút 19, Salah băng lên rồi mớm bóng để Arnold dứt điểm từ sườn phải vòng cấm, nhưng bóng bay lên trời.

Sau đó chỉ 2 phút, Mane có bóng trước cấm địa rồi qua người lắt léo và sút căng về góc gần, nhưng thủ môn Courtois phản xạ nhanh để đẩy bóng trúng cột dọc bật ra.

Chỉ trong vòng 5 phút, khung thành Real Madrid đã liên tục bị đặt trong thế báo động. Nhưng đây cũng là thời gian mà Courtois đã chứng tỏ được tài năng và sự tập trung của mình.

Đến phút 34, lại là Courtois cản phá. Alexander-Arnold tạt bóng cho Salah đánh đầu trong thế không bị kèm, nhưng khi bóng bay đúng vị trí Courtois, thủ môn Bỉ đã không khó khăn chặn bóng. Đây đã là lần cứu thua thứ 4 từ đầu trận của anh.

Đến phút 43, Real Madrid mới có pha bóng nguy hiểm đầu tiên. Nhưng họ lại thực sự khiến Liverpool toát mồ hôi hột khi Benzema đã đưa được bóng vào lưới. Tiếc rằng sau khi VAR can thiệp, trọng tài quyết định không công nhận do Benzema đã việt vị khi ghi bàn.

Đánh bại Liverpool, Real Madrid đăng quang Champions League lần thứ 14 ảnh 2

Bàn thắng mang về chức vô địch cho Real Madrid

Sau 45 phút đầu thất thế hoàn toàn, Real thi đấu chủ động hơn. Các vị trí di chuyển nhiều hơn, tấn công tốt với nhiều cầu thủ tham gia hơn. Nhờ đó, họ đã giảm thiểu áp lực về phía cầu môn nhà, đồng thời khiến Liverpool lúng túng. Và nhanh chóng, cách đá này của Real mang lại hiệu quả vào phút 59.

Pha bóng này, Real đã đánh úp vào vị trí của Robertson vốn ham lên tấn công. Valverde dốc bóng từ cánh phải rồi chuyền vào cột xa để Vinicius đệm vào lưới trống trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ hàng thủ áo đỏ. Real bị dồn ép nhưng lại là đội ghi bàn ở cú đá trúng đích thứ 2 của mình.

Sau đó, Liverpool tổng tấn công và khung thành Real lại bị đặt vào thế báo động. Phút 64, Salah nhận bóng bên phải rồi rẽ vào và cứa lòng về góc xa. Courtois vẫn đổ người kịp thời đẩy ra dù đường bóng bay căng và hiểm.

Sau đó 5 phút vẫn là người hùng nước Bỉ. Henderson tạt bóng cho Jota đánh đầu kiến tạo để Salah lao vào đệm tới lưới trống. Một lần nữa, Courtois kịp lao tới khép góc chắn bóng cứu thua.

Thời gian kế tiếp, Real có nhiều pha phản công hơn nhưng tất cả vẫn chỉ dừng lại ở mức độ giảm sức ép cho hàng thủ. Thế trận giằng co diễn ra với những pha bóng phung phí của Liverpool.

Điển hình là phút 83, khi Salah có pha xử lý bóng đẳng cấp. Anh đỡ bước một gọn gàng rồi sút căng bằng chân phải, nhưng Courtois vẫn bay người đẩy bóng ra ngoài. Một pha cản phá khó tin của Courtois.

Những pha bay người tuyệt vời của anh càng giúp Real tự tin, trong khi Liverpool bối rối. 10 phút cuối trận diễn ra theo kịch bản như vậy. Real bảo toàn thành quả, trong khi Liverpool ôm đầu tiếc nuối với 9 cú dứt điểm bị Courtois từ chối.

Tỷ số 1-0 được duy trì đến hết trận. Real có chức vô địch Cúp C1/Champions League thứ 14 trong lịch sử, gấp đôi đội đứng thứ nhì về số lần đăng quang. Trong khi đó, Liverpool mất danh hiệu thứ 2 chỉ trong vòng 1 tuần.

MỚI - NÓNG