Sau lời khẩn cầu của Madam Pang, cựu đồng đội Erling Haaland gia nhập U23 Thái

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hôm qua, 28/5, Nicholas Kengkhetkid Mickelson đã tới hội quân cùng U23 Thái Lan ở Trung tâm huấn luyện Yamaoka Hanasa Ka, tỉnh Pathum Thani. Hậu vệ đang khoác áo CLB Odense BK của Đan Mạch từng chơi cùng Erling Haaland ở các ĐT trẻ Na Uy.
Sau lời khẩn cầu của Madam Pang, cựu đồng đội Erling Haaland gia nhập U23 Thái ảnh 1

Thái Lan đã triệu tập những cầu thủ tốt nhất của họ ở lứa tuổi U23 để sẵn sàng cho VCK U23 châu Á tại Uzbekistan. Trong danh sách sơ bộ gồm 30 người được HLV Worrawoot Srimaka lựa chọn đáng chú ý có Nicholas Kengkhetkid Mickelson. Đây là hậu vệ sinh ra ở Na Uy và đang chơi cho CLB Odense BK (cùng Jonathan Khemdee) ở giải VĐQG Đan Mạch.

Sinh năm 1999, Mickelson đã kinh qua mọi cấp độ ĐT trẻ Na Uy, từ U16 đến U21. Vì vậy, anh là đồng đội thường xuyên của Martin Odegaard và Erling Haaland. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên tờ ThSport vào năm 2020, Mickelson cho biết, tuy không có mối quan hệ quá thân thiết nhưng anh có sự kết nối tốt trên sân để không ít lần kiến tạo cho Haaland ghi bàn.

Cũng ở cuộc phỏng vấn này, Mickelson khá cởi mở về khả năng khoác áo ĐT Thái Lan, quê hương mẹ anh. Thế nhưng viễn cảnh đó vẫn chưa xảy ra. Cho tới đầu năm nay, người Thái quyết tâm tập hợp nhiều nhất có thể các cầu thủ gốc Thái ở nước ngoài nhằm gia tăng sức mạnh cho đội tuyển.

Sau lời khẩn cầu của Madam Pang, cựu đồng đội Erling Haaland gia nhập U23 Thái ảnh 2

Nicholas Mickelson đã có mặt cùng U23 Thái Lan chuẩn bị cho VCK U23 châu Á.

Hồi tháng 4, quản lý ĐTQG và U23, Madam Pang đã thực hiện các cuộc gọi video nhằm thuyết phục các Thái kiều trở về. Và mới đây, trước thềm VCK U23 châu Á, bà lại có cuộc gọi nữa cho Mickelson, nói rằng U23 Thái Lan đang thiếu cầu thủ và rất cần sự phục vụ của hậu vệ 22 tuổi.

Điều này gây nên một số tranh luận của người hâm mộ xứ Chùa Vàng, rằng hành động cầu xin của Madam Pang có cần thiết, và sự xuất hiện của các cầu thủ ngoại nhập có thực sự nâng chất lượng đội tuyển? Mặc dù vậy, nhiều người tỏ ra vui mừng với thông tin Mickelson đồng ý đáp chuyến bay từ Đan Mạch tới Thái để hội quân cùng U23 Thái Lan. Chủ yếu đá hậu vệ phải nhưng Mickelson có thể chơi trung vệ hoặc hậu vệ cánh trái. Anh cũng được đánh giá cao ở khả năng chuyền dài, tạt bóng và sức bền.

Theo lịch trình, U23 Thái Lan sẽ mở màn VCK U23 châu Á bằng trận đấu với Việt Nam vào lúc 22h00 ngày 02/06 trên sân Milliy ở thủ đô Tashkent của Uzbekistan.

MỚI - NÓNG