Đảng viên trẻ là thủ khoa đầu vào Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

TPO - Trần Thị Quế Anh được kết nạp Đảng khi học ở trường trung học phổ thông, là thủ khoa đầu vào của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam năm học 2024 – 2025.

Trong lễ kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2024) và Khai giảng năm học mới 2024 – 2025, nữ sinh có vóc dáng nhỏ nhắn Trần Thị Quế Anh là gương mặt thu hút sự chú ý, với thành tích thủ khoa đầu vào khóa 13 của Học viện.

Trần Thị Quế Anh (SN 2006, Bắc Giang) đỗ ngành Quan hệ công chúng của Học viện với 29 điểm (chưa tính điểm ưu tiên).

Đảng viên trẻ là thủ khoa đầu vào Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam ảnh 1

Quế Anh vinh dự nhận giấy khen và học bổng của Ban Giám đốc Học viện dành tặng thủ khoa đầu vào của Học viện trong năm học 2024 - 2025. Ảnh: Xuân Tùng

Chia sẻ với Tiền Phong, Quế Anh cho biết cô bạn khá tự tin với kết quả thi này sẽ lọt top đầu đỗ vào Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam, song trở thành thủ khoa là điều bất ngờ và tự hào.

“Tôi rất vui khi đỗ vào ngành học yêu thích và trong ngôi trường có rất nhiều hoạt động phù hợp với mong muốn, tiêu chí mà bản thân đặt ra”, Quế Anh nói.

Từ những năm học phổ thông, Quế Anh đã sớm xác định phương hướng phấn đấu trong học tập và rèn luyện. Cô nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi; là thành viên trong đội tuyển học sinh giỏi môn Lịch sử.

Năm học 2023 - 2024, cô đạt giải Nhì môn Lịch sử trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Tháng 6/2024, Quế Anh vinh dự được kết nạp Đảng ở trường THPT Việt Yên số 1 (Băc Giang).

Đảng viên trẻ là thủ khoa đầu vào Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam ảnh 2

Trần Thị Quế Anh là tân sinh viên khoá 13 ngành Quan hệ công chúng. Ảnh: Xuân Tùng

Quế Anh cho hay, không có bí quyết nào đặc biệt để học tốt môn Lịch sử. Ngoài niềm yêu thích và tự tìm hiểu, nữ sinh luyện khả năng ghi nhớ các cột mốc, dữ kiện bằng cách sử dụng các từ khoá, biểu đồ.

Quế Anh cho biết, may mắn được sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, có người thân tham gia kháng chiến và hy sinh; được sống cùng ông bà và nghe nhiều câu chuyện những năm tháng tham gia chiến đấu của ông, bố.

“Chính những điều này đã sớm gieo niềm yêu thích học hỏi, tìm hiểu về lịch sử và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, Quế Anh nói.

Chia sẻ về dự định trong màu áo sinh viên Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam, Quế Anh cho biết tiếp tục phấn đấu rèn luyện để có thể dành được học bổng các kỳ học; trang bị thêm các kỹ năng, kiến thức của ngành học để hoàn thiện bản thân và đáp ứng được yêu cầu công việc muốn gắn bó.

MỚI - NÓNG