Đảng Bảo thủ Anh bầu lãnh đạo mới: Ứng viên Dominic Raab bị loại

Sáu Nghị sĩ đảng Bảo thủ tham gia vòng bỏ phiếu thứ hai. Ảnh: BBC
Sáu Nghị sĩ đảng Bảo thủ tham gia vòng bỏ phiếu thứ hai. Ảnh: BBC
TPO - Cựu bộ trưởng Brexit đã bị loại khỏi cuộc đua cho vị trí lãnh đạo của đảng Bảo thủ Anh saucuộc bỏ phiếu mới nhất được tổ chức vào chiều thứ Ba (ngày 18/6) theo giờ Anh, đồng nghĩa với việc cuộc chạy đua để trở thành Thủ tướng tiếp theo của Vương quốc Anh sẽ chỉ còn lại 5 ứng viên.
Cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson tiếp tục dẫn đầu với 126 phiếu ủng hộ, nhiều hơn 14 phiếu so với vòng bỏ phiếu đầu tiên. Đương kim Ngoại trưởng Jeremy Hunt cùng Bộ trưởng Bộ Môi trường, Thực phẩm và Nông thôn Michael Gove tiếp tục đứng ở vị trí thứ 2 và thứ 3 với lần lượt 46 và 41 phiếu.
Hai ứng viên còn lại có đủ số phiếu ủng hộ để tiếp tục tranh cử là Bộ trưởng Bộ Phát triển Quốc tế Rory Stewart được 37 phiếu và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Sajid Javid được 33 phiếu.
Ứng viên Dominic Raab chỉ nhận được 30 phiếu ủng hộ, ít hơn số phiếu tối thiểu theo quy định là 33 nên đã bị loại. Cựu Bộ trưởng Brexit là người ủng hộ Brexit cứng nếu cần thiết và đã gây ra tranh cãi khi từ chối yêu cầu đóng cửa Nghị viện Anh của một số Nghị sĩ với mục đích ngăn chặn việc nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) mà không có thỏa thuận.
Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Matt Hancock cũng đã tuyên bố rút khỏi cuộc đua tranh cho chiếc ghế lãnh đạo của Đảng Bảo thủ sau khi chỉ đứng thứ 6/7 ứng viên vượt qua vòng bỏ phiếu đầu tiên.

Sau khi kết quả của vòng bỏ phiếu thứ hai được Chủ tịch ủy ban 1922 Cheryl Gillan công bố, Nghị sĩ Johnny Mercer, một người ủng hộ ứng viên Boris Johnson cho biết ông rất hài lòng với kết quả mà cựu Ngoại trưởng Anh thu được nhưng cuộc đua tranh vẫn chưa tới hồi kết, còn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Penny Mordaunt, một người ủng hộ ứng viên Jeremy Hunt, trả lời BBC rằng Đương kim Ngoại trưởng Anh vẫn đang vững chắc ở vị trí thứ 2 và là một “ứng viên nghiêm túc cho một vị trí then chốt” của nước Anh.
Trong khi đó nữ Nghị sĩ Gillian Keegan cho rằng ứng viên Rory Stewart đã lôi cuốn các đồng nghiệp của mình với một "kế hoạch thực tế” của ông dành cho Brexit. Bộ trưởng Bộ Phát triển Quốc tế là người có bước tiến lớn nhất sau vòng bỏ phiếu thứ hai với việc số Nghị sĩ ủng hộ ứng viên này đã tăng lên gần gấp đôi.

Những ứng viên còn lại sẽ tham gia tối đa 3 vòng bỏ phiếu và ứng viên có số phiếu ủng hộ thấp nhất sau mỗi vòng sẽ bị loại khỏi cuộc đua.
Hai ứng viên cuối cùng còn lại sẽ được 160.000 thành viên đảng Bảo thủ trên toàn nước Anh bỏ phiếu qua đường bưu chính để quyết định xem ai sẽ là lãnh đạo mới của chính đảng theo đường lối trung hữu này, bắt đầu từ ngày 22/6 và người chiến thắng dự kiến sẽ được công bố khoảng một tháng sau đó.
Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.