Thủ tướng Anh thuyết phục Pháp, Đức cho kéo dài thời gian Brexit

Thủ tướng Anh Theresa May đi lễ nhà thờ ngày 7/4 trong bối cảnh khủng hoảng Brexit.
Thủ tướng Anh Theresa May đi lễ nhà thờ ngày 7/4 trong bối cảnh khủng hoảng Brexit.
TPO - Ngày 9/4, Thủ tướng Anh Theresa May sẽ gặp gỡ Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron để thảo luận kế hoạch kéo dài thời gian Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) trong khi các bộ trưởng nội các của bà tổ chức đàm phán khủng hoảng với Công đảng nhằm phá vỡ bế tắc tại London.

Sự ra đi của Anh khỏi EU đã được trì hoãn một lần nhưng bà May đang muốn đề nghị thêm thời gian vì bà cho rằng lãnh đạo Công đảng Jeremy Corbyn muốn giữ Anh có quan hệ gần gũi hơn với EU sau Brexit.

Phát biểu tại cuộc đàm phán tiếp theo giữa các thành viên của đảng mình và các bộ trưởng chính phủ ngày 9/4, ông  Corbyn cho rằng, bà May vẫn chưa bước ra khỏi " lắn ranh đỏ" để hai bên có thể đạt được một thỏa hiệp.

Trong ngày 9/4, bà May sẽ bay sang Berlin và Pháp để gặp gỡ lãnh đạo hai nước này trước cuộc họp thượng đỉnh của EU sẽ diễn ra tại Brussels ngày 10/4.  Cũng trong ngày hôm nay, các nghị sỹ Anh sẽ có 90 phút tranh luận về đề xuất của bà May về việc kéo dài thời gian Brexit từ 12/4 sang ngày 30/6.

Cuộc tranh luận do Hạ viện thực hiện đã buộc chính phủ buộc phải thông qua một đạo luật ngày 8/4 rằng, các nhà lập pháp có quyền xem xét và thậm chí thực hiện các thay đổi ràng buộc về mặt pháp lý đối với thỏa thuận của bà May.

Đề nghị của Công đảng Anh bao gồm việc giữ Anh trong một liên minh thuế quan với EU. Đây là điều mà bà May khó có thể thỏa hiệp được khi bà mong muốn có một chính sách thương mại độc lập khỏi EU. Ngoài ra, hai bên cũng chưa thỏa hiệp được về ý tưởng cho một cuộc trưng cầu dân ý.

Lại trì hoãn Brexit?

Theo kế hoạch ban đầu, Anh sẽ phải rời EU vào ngày 31/3, vậy mà sau hơn 1 tuần trì hoãn, vẫn chưa có gì được giải quyết và bà May được cho là nhà lãnh đạo yếu kém nhất nước Anh từ trước tới giờ khi đã không thuyết phục được quốc hội ủng hộ thỏa thuận của bà đã được EU chấp thuận.

Nếu thời gian Anh rời EU được hoãn sau ngày 22/5, EU cho rằng, họ sẽ phải tham gia cuộc bầu cử nghị viện EU.

Chính phủ Anh ngày 8/4 cho biết, họ đã chuẩn bị các bước pháp lý cần thiết để tham gia bỏ phiếu. Một người phát ngôn của chính phủ Anh cho biết: “ Việc tham gia bỏ phiếu là không thể tránh khỏi vì nếu ra khỏi EU trước thời điểm bầu cử thì Anh sẽ được tự động hủy bỏ trách nhiệm phải tham gia”.

Các nhà lãnh đạo EU đã quá mệt mỏi vì cuộc  khủng hoảng Brexit. Ngày 10/4, họ sẽ phải quyết định xem liệu có cho bà May được trì hoãn thêm nữa hay không. Quyết định này có thể sẽ được phủ quyết bởi 27 quốc gia thành viên còn lại.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho rằng, khi EU cân nhắc đề nghị trì hoãn của bà May, điều quan trọng là phải biết khi nào và trên cơ sở nào của Anh thì mới phê chuẩn được.

Nếu không được EU chấp thuận trì hoãn, Anh sẽ phải rời khỏi EU vào lúc 22g00 GMT ngày 12/4 mà không có thỏa thuận.

Trong khi EU thực sự không mong muốn có một sự ra đi không thỏa thuận, các nhà ngoại giao EU cho rằng, tất cả các lựa chọn đang được đặt trên bàn, từ việc bác bỏ kế hoạch trì hoãn tới việc đáp ứng đề nghị của bà May hay thúc đẩy một sự trì hoãn lâu hơn.

Còn ở quê nhà, bà May đang bị dồn vào bốn chân tường. Những người phản đối Brexit trong chính nội các của bà khăng khăng về một sự trì hoãn ngắn nhất. Trong khi đó, ông Mark Francois, phó lãnh đạo Công đảng Anh đề nghị bà May từ chức và kêu gọi đảng của mình bỏ phiếu buộc bà phải từ chức, cho dù không có điều khoản chính thức nào để làm như vậy trước tháng 12.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.