Dân Puerto Rico muốn trở thành bang thứ 51 của Mỹ

Ảnh: AFP
Ảnh: AFP
TPO - Kết quả cuộc trưng cầu dân ý hôm 11/6 tại Puerto Rico cho thấy gần 97,2% số người đi bỏ phiếu muốn vùng lãnh thổ này trở thành một bang của Mỹ.
Dân Puerto Rico muốn trở thành bang thứ 51 của Mỹ ảnh 1

Sau 119 năm nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ và không có chủ quyền, hôm qua, 11/6, Puerto Rico đã tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về quy chế đưa vùng lãnh thổ này trở thành một bang của nước Mỹ. Ảnh: AFP

Dân Puerto Rico muốn trở thành bang thứ 51 của Mỹ ảnh 2

Kết quả trưng cầu dân ý cho thấy, 97,2% số người đi bỏ phiếu muốn vùng lãnh thổ này trở thành một bang của Mỹ, 1,5% số cử tri ủng hộ Puerto Rico trở thành vùng lãnh thổ độc lập, 1,3% cử tri muốn giữ nguyên hiện trạng là một vùng lãnh thổ tự quản trong khối thịnh vượng chung của Mỹ. Ảnh: AFP

Dân Puerto Rico muốn trở thành bang thứ 51 của Mỹ ảnh 3

Tuy số cử tri bỏ phiếu thuận đạt tỉ lệ áp đảo nhưng kết quả này không phản ánh nguyện vọng của toàn thể nhân dân Puerto Rico, bởi chỉ có 23% trong số gần 22 triệu cử tri vùng lãnh thổ này tham gia trưng cầu dân ý. Ảnh: AFP

Dân Puerto Rico muốn trở thành bang thứ 51 của Mỹ ảnh 4 Thống đốc Puerto Rico Ricardo Rossello (ảnh) cam kết chính quyền của ông sẽ đấu tranh để vùng lãnh thổ này được chấp nhận là bang thứ 51 của Mỹ và để người dân Puerto Rico được hưởng mọi quyền lợi như những công dân Mỹ khác. Ảnh: AFP
Dân Puerto Rico muốn trở thành bang thứ 51 của Mỹ ảnh 5

Quốc hội Mỹ sẽ là cơ quan đưa ra quyết định cuối cùng về việc Puerto Rico có được trở thành bang thứ 51 của Mỹ hay không. Ảnh: AFP

Dân Puerto Rico muốn trở thành bang thứ 51 của Mỹ ảnh 6

Nếu điều này trở thành sự thật, Puerto Rico sẽ trở thành tiểu bang nghèo nhất ở Mỹ, khiến chi tiêu liên bang buộc phải tăng lên. Ảnh: AFP

Dân Puerto Rico muốn trở thành bang thứ 51 của Mỹ ảnh 7

Hòn đảo Puerto Rico hiện đang phải đối mặt với khoản nợ công lên tới hơn 70 tỷ USD, tỷ lệ thất nghiệp 12% và giá cả của các dịch vụ công cao hơn 64% so với Mỹ. Cuộc khủng hoảng kinh tế đã khiến nửa triệu người Puerto Rico di cư đến đất liền Mỹ trong 10 năm qua. Ảnh: AFP

Dân Puerto Rico muốn trở thành bang thứ 51 của Mỹ ảnh 8

Puerto Rico nằm dưới quyền kiểm soát của Mỹ từ năm 1898 sau cuộc chiến giữa Mỹ và Tây Ban Nha. Ảnh: AFP

Dân Puerto Rico muốn trở thành bang thứ 51 của Mỹ ảnh 9

Mặc dù đã được công nhận quốc tịch Mỹ và có thể tự do tới Mỹ sinh sống và làm việc từ năm 1917, nhưng công dân Puerto Rico vẫn không được phép bỏ phiếu bầu tổng thống hay Quốc hội Mỹ. Ảnh: Tù nhân Puerto Rico bỏ phiếu sớm ngày 9/6. Nguồn: AFP

Dân Puerto Rico muốn trở thành bang thứ 51 của Mỹ ảnh 10

Ảnh: AFP

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.