'Đàn em Năm Cam' nói gì tại lễ đặc xá ở trại giam Xuân Lộc?

Trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân.
Trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân.
TPO - Đúng 7h ngày 31/8, Ban giám thị trại giam Xuân Lộc (tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) đã công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc đặc xá tha tù trước thời hạn cho  hơn 18.000 phạm nhân đang chấp hành án tù trên cả nước. Riêng tại trại giam Xuân Lộc trong đợt này có 525 phạm nhân được đặc xá.

Ngay từ sáng sớm các phạm nhân được đặc xá đã tề tựu về hội trường phân trại 1. Những phạm nhân có nhiều hoàn cảnh, nhiều mức án khác nhau nhưng cùng chung một niềm vui được trở về sớm hơn mong đợi. Nhiều người thỉnh thoảng ngước nhìn ra hướng cổng trại giam nơi có người thân của họ đang chờ đợi.  

Đại tá Hồ Phi Thắng, giám thị trại giam Xuân Lộc nhắn nhủ với các phạm nhân được đặc xá: “Đặc xá là chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước, khuyến khích các phạm nhân phấn đấu cải tạo tốt. 

Thời gian cải tạo đã giúp mọi người rút ra bài học cho mình để biết sống và làm việc theo pháp luật. Những phạm nhân chưa được đặc xá trong đợt này cũng cố gắng cải tạo tốt để sớm được trở về đoàn tụ với gia đình”. 

'Đàn em Năm Cam' nói gì tại lễ đặc xá ở trại giam Xuân Lộc? ảnh 1

Cán bộ trại dặn dò người được đặc xá.

Phạm nhân Nguyễn Văn Thọ (quê Ninh Bình) được đặc xá trong đợt này cho biết: “Ngay từ lúc bước chân vào trại giam tôi đã ý thức được lỗi lầm của mình và phấn đấu cải tạo tốt để được giảm án. Được đặc xá đợt này tôi rất vui mừng và hồi hộp chờ đợi từng ngày”.

'Đàn em Năm Cam' nói gì tại lễ đặc xá ở trại giam Xuân Lộc? ảnh 2

Phạm nhân Hải Bánh phụ giúp cán bộ trại phát quần áo mới cho những phạm nhân được đặc xá.

Nhận quyết định đặc xá, những con người trước đó là phạm nhân đã nhanh chóng trút bỏ bộ quần áo tù, thay bộ quần áo mới nhận từ cán bộ trại. 

Ở một góc sân, thiếu tá Nguyễn Hữu Lĩnh phụ giúp ông Nguyễn Văn Lòng (SN 1945, phạm nhân lớn tuổi nhất được đặc xá lần này) cài lại nút chiếc áo hơi chật so với khổ người. Thiếu tá Lĩnh không quên dặn dò ông Lòng tiếp tục uống thuốc điều trị căn bệnh tiểu đường. 

Ông Lòng xúc động kể: “Tôi chịu án tù 14 năm và đã chấp hành án tù 6 năm 8 tháng tù.Thời gian thụ án, tôi bị bệnh tiểu đường và được cán bộ Lĩnh chỉ dẫn cho bài thuốc dân gian và đã chữa trị tốt căn bệnh này”. 

'Đàn em Năm Cam' nói gì tại lễ đặc xá ở trại giam Xuân Lộc? ảnh 3

Người về và người ở lại bịn rịn chia tay.

Trong số các phạm nhân được cắt cử phụ giúp tại buổi lễ đặc xá, một nhân vật khá nổi tiếng là Nguyễn Tuấn Hải còn gọi là Hải Bánh được nhiều người biết đến trong vụ án Năm Cam. 

Hải Bánh nhận mức án chung thân và thụ án tại trại giam Xuân Lộc. Nhân vật khét tiếng trong giới giang hồ này từ khi vào trại đã lao động cải tạo tốt và được giao công việc văn thể mỹ ở trại. 

Từ mức án chung thân, Hải Bánh được giảm xuống 30 năm rồi tiếp tục được giảm án. Hải Bánh tính còn ở tù thêm 15 năm nữa. Hải Bánh tâm sự: “Tôi biết mức án của mình còn dài, nhưng mỗi đợt đặc xá lại rất phấn khởi bởi có niềm tin vào chính sách nhân đạo của Nhà nước, có niềm tin để phấn đấu cải tạo tốt”.
'Đàn em Năm Cam' nói gì tại lễ đặc xá ở trại giam Xuân Lộc? ảnh 4 Một người mẹ vui mừng đón con ở cổng trại giam.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.