Đặc xá hơn 18 nghìn phạm nhân

Các phạm nhân được đặc xá tại Trại giam Thanh Xuân. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Các phạm nhân được đặc xá tại Trại giam Thanh Xuân. Ảnh: Tuấn Nguyễn
TPO - Hôm nay, 31/8, tại nhiều trại giam, tạm giam trên cả nước công bố Quyết định đặc xá cho hơn 18.000 phạm nhân năm 2015. Trong số đó có 2.000 phạm nhân nữ và hàng chục phạm nhân có quốc tịch nước ngoài.

Việc đặc xá sẽ được thực hiện trước ngày Quốc khánh mùng 2/9 để người được đặc xá có thể về đoàn tụ người thân, gia đình trong dịp lễ lớn của đất nước.

Đối tượng đặc xá theo Quyết định của Chủ tịch nước năm 2015 bao gồm người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn đang chấp hành án phạt tù tại trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện đủ điều kiện được đặc xá.

Tại Trại giam Thanh Xuân (huyện Thanh Oai, Hà Nội) sáng nay đã diễn ra lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho các phạm nhân đang chấp hành án tại đây.

Tham dự buổi lễ công bố có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2015; đồng chí Kiều Đình Thụ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Bằng, Tổng cục trưởng Tổng cục VIII, Bộ Công an; đồng chí Lê Thị Hà, Phó Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai; đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP Hà Nội; đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Viện trưởng VKSND TP Hà Nội; đồng chí Đại tá Hoàng Văn Hiệp, Giám thị trại tạm giam Thanh Xuân.

Đặc xá hơn 18 nghìn phạm nhân ảnh 1 Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2015. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Đặc xá hơn 18 nghìn phạm nhân ảnh 2 Quyết định đặc xá cho một phạm nhân chịu án tù về tội Cướp giật tài sản tại Trại giam Thanh Xuân. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2015 cho biết: Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám thành công và quốc khánh 2/9, Đảng và Nhà nước ta đã quyết định đặc xá cho các phạm nhân cải tạo tốt. Đây là truyền thống nhân văn, nhân đạo của dân tộc ta. 70 năm nay, chúng ta đã có 40 lần đặc xá. Đặc biệt, từ khi có Luật đặc xá từ năm 2006 đến nay, chúng ta đã đặc xá cho hơn 62.000 phạm nhân. Quá trình đặc xá được làm công phu, minh bạch, công khai, dân chủ, được nhân dân cả nước đồng tình, thế giới hoan nghênh và đánh giá cao. 
Đặc xá hơn 18 nghìn phạm nhân ảnh 3
Đặc xá hơn 18 nghìn phạm nhân ảnh 4 Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2015 trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Đặc xá hơn 18 nghìn phạm nhân ảnh 5Nữ phạm nhân chờ nhận quyết định đặc xá. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Đặc xá hơn 18 nghìn phạm nhân ảnh 6 Một phạm nhân quốc tịch Malaysia (đeo kính) chấp hành án phạt tù tại Trại giam Thanh Xuân được đặc xá lần này. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Đặc xá hơn 18 nghìn phạm nhân ảnh 7 Trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân. Ảnh: Lê Dương
Đặc xá hơn 18 nghìn phạm nhân ảnh 8 Đỗ Xuân Thắng, SN 1972, trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội chịu án phạt 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tươi cười trong ngày được đặc xá. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Đặc xá hơn 18 nghìn phạm nhân ảnh 9
Đặc xá hơn 18 nghìn phạm nhân ảnh 10
Đặc xá hơn 18 nghìn phạm nhân ảnh 11 Chờ đón người thân được đặc xá. Ảnh: Lê Dương
Theo Phó Thủ tướng, trong số các phạm nhân được đặc xá, tha tù trước thời hạn, trở về với gia đình, với địa phương, rất nhiều người đã làm ăn lương thiện, trở thành công dân tốt, thành người cha, người mẹ gương mẫu. Cũng có nhiều người trở thành người giàu có, giải quyết công ăn việc làm cho lao động khác. Nhân dân cả nước, chính quyền địa phương đã tạo nhiều thuận lợi cho các phạm nhân được đặc xá về làm ăn tại địa phương. Vì vậy, phần lớn, các phạm nhân được đặc xá trước thời hạn ít tái phạm, chỉ trừ rất ít trường hợp vi phạm bị xử lý.
'Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, thay mặt Hội đồng Tư vấn đặc xá Trung ương năm 2015, tôi nhiệt liệt chúc mừng tất cả các phạm nhân được đặc xá lần này', Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Cũng tại buổi lễ, Đại tá Hoàng Văn Hiệp, Giám thị Trại giam Thanh Xuân đã lên công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 299 phạm nhân đang chấp hành án tại đây nhân dịp 2/9/2015.

XEM THÊM VIDEO: Niềm vui trước ngày đặc xá

Tại Trại tạm giam số 1 Công an Hà Nội  sáng nay tổ chức trao quyết định đặc xá cho 168 phạm nhân.

Trong số 168 phạm nhân được đặc xá dịp này, phạm nhân được tha tù trước thời hạn với thời gian nhiều nhất là 2 năm; phạm nhân lớn tuổi nhất 66 tuổi, phạm nhân nhỏ tuổi nhất 19 tuổi. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc Công an Hà Nội chúc mừng các phạm nhân được đặc xá, tha tù trước thời hạn, đồng thời đề nghị gia đình, chính quyền địa phương tạo điều kiện giúp đỡ, giáo dục, hướng nghiệp cho con em mình, cũng như rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội.

Tại trại Hoàng Tiến (huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương) công bố quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho 491 phạm nhân đang chấp hành án tại đây.

Trong số các phạm nhân được đặc xá có anh em ông Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý từng gây ra vụ nổ súng chống cưỡng chế tại huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) xảy ra ngày 5/1/2012

Đặc xá hơn 18 nghìn phạm nhân ảnh 12
Đặc xá hơn 18 nghìn phạm nhân ảnh 13 Các phạm nhân tại trại giam Hoàng Tiến (Hải Dương) được đặc xá. Ảnh: Đỗ Hoàng
Đặc xá hơn 18 nghìn phạm nhân ảnh 14 Anh em ông Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý ngồi hàng ghế đầu chờ công bố danh sách những phạm nhân được đặc xá. Ảnh: Đỗ Hoàng
Anh em ông Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý cùng bị tòa phúc thẩm TAND tối cao tuyên phạt mức án 5 năm tù về tội giết người do đã nổ súng hoa cải làm 7 cán bộ công an, bộ đội trong lực lượng cưỡng chế thu hồi đất bị thương. Sau thời gian tạm giam, anh em ông Vươn đã thụ án tại trại giam Hoàng Tiến. Do quá trình cải tạo tốt, anh em ông Vươn được đặc xá tha tù trước hạn 11 tháng 9 ngày. (Xem thêm tại đây)

Tại trại giam An Phước (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) sáng nay cũng tổ chức Lễ Công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 561 phạm nhân của trại cải tạo tốt.

Đặc xá hơn 18 nghìn phạm nhân ảnh 15
Đặc xá hơn 18 nghìn phạm nhân ảnh 16 Các phạm nhân chờ nghe công bố quyết định đặc xá tại giam An Phước. Ảnh: Văn Minh - Ngô Bình
Đặc xá hơn 18 nghìn phạm nhân ảnh 17
Đặc xá hơn 18 nghìn phạm nhân ảnh 18

Đặc xá hơn 18 nghìn phạm nhân ảnh 19 Những người được đặc xá nhận tiền hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Ảnh: Văn Minh - Ngô Bình

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.