Đắk Lắk: Huy động nguồn lực giúp dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ

Lực lượng tình nguyện huyện Ea Súp giúp dân thu hoạch lúa.
Lực lượng tình nguyện huyện Ea Súp giúp dân thu hoạch lúa.
TPO - Ngày 9/8, mưa đã ngớt, nước lũ rút dần, cả vạn hộ dân vùng ngập lụt các huyện thành khẩn trương dọn dẹp nhà cửa, đồ đạc...;  Chính quyền địa phương huy động nhiều lực lượng triển khai nhiều hoạt động giúp dân, hỗ trợ nhu yếu phẩm, thu hoạch hoa màu.

Bên đống đồ đạc bị nước ngập làm hư hỏng phải vứt đi, ông Lê Quang Xin (đường Tiên Hoàng, phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột) cho hay: Hôm ngày 7/8, cả đi làm thì nước bất ngờ tràn vào ngập sâu hơn 1,2 m khiến nhiều đồ đạc chìm trong nước. Gia đình chạy về thì chăn, đệm, giường chiếu... đã thấm nước, nhiều thứ hỏng nặng phải vứt đi, thiệt hại ước tính 70 triệu đồng.

Đắk Lắk: Huy động nguồn lực giúp dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ ảnh 1

Đồ đạc nhà ông Lê Quang Xin hư hỏng sau khi nước ngập vào nhà.

Người dân các huyện chịu ảnh hưởng mưa lũ như Ea Súp, Cư M’gar, Lắk, Cư Kuin... cũng tất bật dọn dẹp nhà cửa sớm ổn định cuộc sống. Bí thư Huyện Đoàn Ea Súp Lê Hồng Hạnh cho biết: Trong ngày 9/8 có hơn 100 đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sĩ công an, bộ đội biên phòng...  ra quân giúp dân thu hoạch hoa màu. Dự kiến trong ngày mai, lực lượng tình nguyện sẽ thu hoạch xong diện tích lúa bị ngã do mưa lũ.

Bên cạnh đó, các ban ngành đoàn thể cũng đã trao trên 100 suất quà bao gồm nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân bị thiệt hại. Ngoài ra, một số nhóm từ thiện trên địa bàn tỉnh cũng đang kêu gọi cộng đồng ủng hộ người dân vùng biên.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.