10 người chết do mưa lũ ở Tây Nguyên

Lực lượng tình nguyện huyện Ea Súp giúp dân thu hoa màu
Lực lượng tình nguyện huyện Ea Súp giúp dân thu hoa màu
TP - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, đêm 9/8 và ngày 10/8, ở Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24h). Riêng các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Đồng Nai có mưa rất to (lượng mưa 50-120mm/24h).

Chiều 9/8, Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai cho biết, mưa lũ ở Tây Nguyên đã làm 10 người chết (Gia Lai 1 người, Đắk Lăk 1 người, Đắk Nông 5 người, Lâm Đồng 1 người và Kon Tum 2 người) và 1 người mất tích ở Đồng Nai.

Tại Đắk Lắk, sau khi nước lũ rút, cả vạn gia đình vùng ngập lụt dọn dẹp nhà cửa, đồ đạc, chính quyền địa phương huy động nhiều lực lượng triển khai các hoạt động giúp dân ổn định cuộc sống. Bí thư Huyện Đoàn  Ea Súp Lê Hồng Hạnh cho biết: Trong ngày 9/8 đã có hơn 100 đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sĩ công an, bộ đội biên phòng...  ra quân giúp dân thu hoa màu. Các ban ngành đoàn thể trao hơn 100 suất quà, nhu yếu phẩm cho những gia đình rơi vào tình cảnh khó khăn.

Tại Lâm Đồng có 10 huyện, thành xảy ra ngập lụt, tổng thiệt hại khoảng 100 tỷ đồng, hàng trăm hộ dân phải di dời ra khỏi những vùng bị lũ cô lập. Khuya 8/8, tại Km 97 (thị trấn Đạ M’ri) hàng trăm tấn đất đá đổ ập xuống, ô tô 7 chỗ và 1 xe khách giường nằm biển số 49B - 016.85 (lưu thông hướng Đà Lạt - TPHCM mắc kẹt trên đèo) lao xuống vực sâu. Hậu quả 2 ô tô bị hư hỏng nặng, 5 người trên xe khách bị thương được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện II Lâm Đồng.

Tại TP Bảo Lộc, trong lúc làm nhiệm vụ ứng phó thiên tai, cùng lực lượng chức năng khơi thông ống cống chống ngập trên địa bàn thôn Tân Thịnh (xã Lộc Châu), công an viên Phạm Minh Tú (50 tuổi) bị rơi xuống hố sâu và bị nước cuốn, tử vong.

MỚI - NÓNG