Đại sứ quán Trung Quốc bất ngờ dẫn lại cáo buộc gian lận bầu cử của ông Trump

TPO - Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc cho biết vừa bị tin tặc tấn công, sau khi tài khoản Twitter chính thức của cơ quan này bất ngờ dẫn lại cáo buộc gian lận bầu cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư đăng tải trên Twitter dòng trạng thái có nội dung nghi ngờ tính hợp pháp của cuộc bầu cử tháng 11.

“Nếu có ai đó gian lận trong cuộc bầu cử (điều mà đảng Dân chủ đã làm), thì tại sao kết quả bầu cử vẫn chưa được lật ngược? Làm sao một quốc gia có thể được vận hành như thế này?”, ông Trump viết.

 Dòng trạng thái của Tổng thống Trump sau đó bất ngờ được dẫn lại bởi trang Twitter chính thức của Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc. Việc này có thể khiến nhiều người hiểu lầm, rằng đại sứ quán đồng tình với những cáo buộc chưa được kiểm chứng từ ông Trump.

Đại sứ quán Trung Quốc bất ngờ dẫn lại cáo buộc gian lận bầu cử của ông Trump ảnh 1

 Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ dẫn lại tuyên bố cáo buộc gian lận bầu cử của ông Trump. 

Một số người suy đoán rằng đại sứ quán đang muốn “trêu đùa” Tổng thống Trump, trong khi những người khác cho rằng đây là tài khoản Twitter giả mạo.

Đại sứ quán Trung Quốc sau đó lên tiếng thừa nhận việc tài khoản Twitter của mình dẫn lại tuyên bố của ông Trump, nhưng giải thích sở dĩ có việc này là do tài khoản bị hack.

 “Tài khoản twitter của Đại sứ quán Trung Quốc đã bị hack vào chiều nay và chúng tôi lên án hành động này. Chúng tôi nhấn mạnh, rằng Đại sứ quán không dẫn lại tuyên bố từ các tài khoản Twitter khác trong ngày 9/12”, trích tuyên bố.

 Sự cố trên Twitter xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa chính quyền Tổng thống Trump với Bắc Kinh đang tăng vọt.

 Con trai Tổng thống đắc cử Joe Biden – Hunter – bị cáo buộc có các giao dịch kinh doanh mờ ám với các công ty Trung Quốc, và hiện đang là đối tượng của một cuộc điều tra liên bang.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.