Đài Loan nói bị đe doạ hằng ngày từ khi được Mỹ chấp nhận bán vũ khí

Bà Thái Anh Văn. (Ảnh: Reuters)
Bà Thái Anh Văn. (Ảnh: Reuters)
TPO - Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn nói rằng Đài Bắc bị đe doạ quân sự mỗi ngày từ khi Mỹ thông báo sẽ bán số vũ khí trị giá 280 triệu USD cho hòn đảo. 

Trong giai đoạn sắp mãn nhiệm, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng cường ủng hộ Đài Loan, phê chuẩn tổng số 11 thương vụ bán vũ khí. Hôm qua, chính phủ Mỹ thông báo với Quốc hội về việc bán hệ thống thông tin liên lạc hiện trường mới cho Đài Loan (Trung Quốc).

Những thương vụ đó khiến Trung Quốc bực bội, bồi thêm căng thẳng vốn đã cao giữa Bắc Kinh với Washington. Để đáp trả, Trung Quốc trừng phạt các công ty Mỹ liên quan và gia tăng hoạt động quân sự gần Đài Loan, trong đó có việc triển khai thường xuyên các máy bay chiến đấu.

 Phát biểu tại một diễn đàn an ninh ở Đài Bắc, bà Thái nhấn mạnh những mối đe doạ ở khu vực, bao gồm Biển Đông “ngày càng bị quân sự hoá”, nơi Bắc Kinh có yêu sách rộng khắp vô lý và biến các đảo nhân tạo thành căn cứ không quân và hải quân.

 Bà Thái nói rằng Bắc Kinh “liên tục cố vi phạm trật tự dựa trên luật lệ hiện có. Đài Loan bị những đe doạ quân sự như vậy mỗi ngày”.

 Cơ quan quốc phòng Đài Loan nói rằng thương vụ phê duyệt bán vũ khí mới nhất cho thấy cam kết của Mỹ về việc giúp tăng cường năng lực quốc phòng cho hòn đảo không thay đổi.

 “Đài Loan và Mỹ sẽ tiếp tục củng cố quan hệ đối tác an ninh nhằm duy trì hoà bình và ổn định ở eo biển Đài Loan”, Cơ quan quốc phòng Đài Loan nói.

 Chính quyền Đài Loan đang nỗ lực chấn an người dân rằng chính quyền mới của tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ không giảm bớt hỗ trợ cho hòn đảo.

 Phát biểu tại diễn đàn, ông Kurt Campbell, một cựu quan chức Mỹ từng cố vấn cho ông Biden, nói rằng hai đảng Mỹ dành sự ủng hộ mạnh mẽ cho Đài Bắc.

 “Có một lực lượng rất đông trên chính trường hiểu về ý nghĩa chiến lược sâu sắc và những lợi ích chiến lược của chúng tôi khi duy trì quan hệ mạnh mẽ với Đài Loan”, ông Campbell, cựu quan chức ngoại giao Mỹ về Đông Á dưới thời chính quyền Obama, nói.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.