Có 17 kết quả :

Thời kỳ phát triển mới

Thời kỳ phát triển mới

TP - Sau 8 ngày làm việc, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc. Tiền Phong ghi nhận các ý kiến bày tỏ sự kỳ vọng vào đội ngũ lãnh đạo Đảng khóa XIII. 
Anh Hà Đức Minh, Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai. Ảnh: Như Ý

Đại biểu trẻ tuổi nhất: 'Tôi nghiên cứu rất kỹ nhân sự được giới thiệu bầu vào BCH TƯ'

TPO - “Cá nhân tôi cũng đã nghiên cứu rất kỹ về nhân sự được giới thiệu bầu BCH T.Ư khoá mới. Là một đại biểu, chúng tôi sẽ đảm bảo các tinh thần về nguyên tắc tập trung, dân chủ", anh Hà Đức Minh, Bí thư tỉnh Đoàn Lào Cai, sinh năm 1987, đại biểu trẻ nhất tham dự Đại hội XIII của Đảng trò chuyện với phóng viên ngày 30/1.
Phó Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình

Phó Ban Tổ chức Trung ương nói về việc chuẩn bị những nhân sự thuộc 'trường hợp đặc biệt'

TPO - Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã thống nhất cao lựa chọn một số nhân sự thuộc trường hợp “đặc biệt” cả với nhân sự tái, ứng cử và lần đầu tham gia để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII xem xét, lựa chọn bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư Khóa XIII.
Dân chủ trong Đảng ngày càng được coi trọng, phát huy (các đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII). Ảnh: Như Ý

Dân chủ trong Đảng để ngăn chặn sai phạm, tham nhũng

TP - Trao đổi với PV Tiền Phong về việc góp ý giải pháp xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn sai phạm của cán bộ đảng viên, ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội cựu TNXP Việt Nam, khẳng định cần tăng cường thực hiện dân chủ trong Đảng, sắp xếp đúng người, đúng việc để ngăn chặn sai phạm, tham nhũng.
Các đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Như Ý

Công tâm, bầu nhân sự có tâm, có tầm

TP - Ngày 29/1, Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục làm việc về công tác nhân sự nhiệm kỳ mới. Với công tác chuẩn bị bài bản, thận trọng, chặt chẽ, các đại biểu đều bày tỏ tin tưởng Đại hội sẽ sáng suốt bầu chọn ra những nhân sự có tâm, có tầm, tiêu biểu về trí tuệ, năng lực và uy tín để lãnh đạo đất nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Như Ý

Nhân dân là chủ thể công cuộc đổi mới

TP - Sáng 26/1, trình bày Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đây là sự kiện chính trị trọng đại của Ðảng ta, đất nước ta và dân tộc ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập, phát triển đất nước.
Toàn cảnh ngày làm việc thứ hai Đại hội XIII của Đảng

Toàn cảnh ngày làm việc thứ hai Đại hội XIII của Đảng

TPO - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức khai mạc sáng ngày 26/01/2021 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Chiều cùng ngày, các đại biểu làm việc tại đoàn, thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 'Không thế lực nào có thể ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 'Không thế lực nào có thể ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên'

TPO - Động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường và khát vọng phát triển. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và văn hoá con người Việt Nam. “Không thế lực nào có thể ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên, lập nên những kỳ tích mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội dự phiên họp trù bịẢnh: Như Ý

Hiện thực khát vọng hùng cường

TP - Trước ngày khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng, lãnh đạo Hà Nội, TPHCM và Thái Nguyên bày tỏ tin tưởng, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, tạo niềm tin, khí thế mới cho đất nước phát triển trong giai đoạn tới.
Truyền thông quốc tế đưa tin về Đại hội XIII của Đảng

Truyền thông quốc tế đưa tin về Đại hội XIII của Đảng

Trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong 24 giờ qua, truyền thông quốc tế đã đưa tin đậm nét về sự kiện trọng đại này, trong đó nhấn mạnh những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong năm 2020, cũng như vai trò quan trọng của Đại hội đối với mục tiêu phát triển của Việt Nam trong nhiều năm tới.
Chương trình tổng duyệt Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chương trình tổng duyệt Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

TPO - Sáng 22/1, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiến hành tổng duyệt các bước cuối cùng trước ngày khai mạc. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác đến kiểm tra chương trình tổng duyệt và công tác chuẩn bị cho Đại hội.
Toản cảnh hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 khóa XI. Ảnh: Trí Dũng

Từ Đại hội XI đến Đại hội XIII

TP - Theo ông Nguyễn Đức Hà, Nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức T.Ư, Đảng đã nhìn thẳng vào sự thật về “một bộ phận không nhỏ”; thể hiện sự quyết liệt trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, qua đó góp phần quan trọng làm cho Đảng ta đoàn kết thống nhất hơn; trong sạch, vững mạnh hơn và củng cố, tăng cường hơn niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
Cầu nối giữa hai nhiệm kỳ

Cầu nối giữa hai nhiệm kỳ

TP - Dù đang trong thời điểm “cuối nhiệm kỳ” và “trước thềm” Đại hội lần thứ XIII của Đảng, song không vì thế mà các đại biểu “dĩ hòa vi quý”, hoặc nể nang, né tránh.