Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên XV: Có 4 đại biểu là tiến sĩ, 38 đại biểu là thạc sĩ

TPO - Ngày 10/10, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra với sự tham dự của 294 đại biểu. Tuổi bình quân của đại biểu dự Đại hội là 28,59 tuổi; đại biểu trẻ nhất 16 tuổi.
Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên XV: Có 4 đại biểu là tiến sĩ, 38 đại biểu là thạc sĩ ảnh 1

Đại hội diễn ra tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Xuân Tùng

Ngày 10/10, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra với tinh thần hành động "khát vọng, tiên phong, đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo".

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên XV: Có 4 đại biểu là tiến sĩ, 38 đại biểu là thạc sĩ ảnh 2

Đại hội có sự tham dự của 294 đại biểu. Ảnh: Xuân Tùng

Đại hội diễn ra trong 1,5 ngày (ngày 10 và sáng 11/10) với 3 phiên, có sự tham gia của 296 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 93,4 nghìn đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh. Tại phiên thứ nhất, các đại biểu đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 9 anh, chị; đoàn thư ký đại hội gồm 3 anh chị; thông qua chương trình Đại hội.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên XV: Có 4 đại biểu là tiến sĩ, 38 đại biểu là thạc sĩ ảnh 3

Anh Đoàn Quang Duy - Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên khóa XIV phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Trọng Tài

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ XIV; nghiêm túc kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Ban chấp hành Tỉnh Đoàn trong nhiệm kỳ 2017 - 2022; trên cơ sở đó, chỉ ra ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; xác định ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh; tiếp tục thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp đóng góp ý kiến của cán bộ, đoàn viên thanh niên vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm các đại biểu dự Đại hội sẽ lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của tuổi trẻ tỉnh nhà để bầu vào đoàn đại biểu của tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027", anh Đoàn Quang Duy - Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên khóa XIV.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên XV: Có 4 đại biểu là tiến sĩ, 38 đại biểu là thạc sĩ ảnh 4

Hơn 72% đại biểu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Theo Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, trong số 294 đại biểu có 30 đại biểu đương nhiên; 249 đại biểu do đại hội cấp dưới bầu; 15 đại biểu được chỉ định. Có 160 đại biểu nam, 134 đại biểu nữ. Có 213 đại biểu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tương đương 72,45%. Có 88 đại biểu là người dân tộc thiểu số.

Về cơ cấu khối tượng, khu vực địa bàn dân cư: 137 đại biểu là cán bộ Đoàn chuyên trách; 42 đại biểu là công nhân, công chức, viên chức; 22 đại biểu thuộc lực lượng vũ trang; 11 đại biểu là giáo viên tổng phụ trách Đội; 45 đại biểu là học sinh, sinh viên; 24 đại biểu tiêu biểu khu vực nông thôn; 13 đại biểu là đoàn viên tiêu biểu khu vực đô thị.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên XV: Có 4 đại biểu là tiến sĩ, 38 đại biểu là thạc sĩ ảnh 5

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội. Ảnh: Trọng Tài

Về trình độ học vấn có 4 tiến sĩ, 38 thạc sĩ, 166 đại học. Tuổi bình quân của đại biểu dự Đại hội là 28,59 tuổi; đại biểu trẻ nhất là Trương Thị Thùy Châm (Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường THPT Phú Bình) 16 tuổi. Đại biểu cao tuổi nhất Nguyễn Vũ Thái (Kỹ thuật viên, Bí thư Đoàn Nhà máy Luyện thép, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên) 39 tuổi.

Hơn 9.000 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng

Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội, trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Thái Nguyên đã có những bước phát triển, góp phần tham gia hiệu quả trong công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Thái Nguyên.

Toàn đoàn đã xây dựng được 275 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế tại xã, phường, thị trấn. Vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 52.000 ý tưởng, sáng kiến.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên XV: Có 4 đại biểu là tiến sĩ, 38 đại biểu là thạc sĩ ảnh 6
Chị Phạm Thị Thu Hiền - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên khóa XIV trình bày tóm tắt báo cáo chính trị Đại hội. Ảnh: Trọng Tài

Hỗ trợ vay vốn 52 tỉ đồng cho thanh niên làm kinh tế. Hỗ trợ 48 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên. Tư vấn hướng nghiệp cho 150.000 lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 30.000 thanh niên.

Xây dựng mới tại mỗi xã, phường, thị trấn ít nhất 1 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi. Hiện nay, toàn Đoàn xây dựng mới 315 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi. Hỗ trợ, giúp đỡ 50.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 70.829 đoàn viên, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt 62,13%. Giới thiệu 22.673 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó 9.140 đảng viên được kết nạp từ đoàn viên ưu tú, chiếm 77,5% tổng số đảng viên mới kết nạp trong toàn Đảng bộ.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, do yêu cầu nhiệm vụ, công tác, sự phân công của cấp uỷ đảng các cấp đã có nhiều sự biến động về nhân sự Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn.

Trong cả nhiệm kỳ đã có 32 ủy viên Ban Chấp hành chuyển công tác khác và được cấp uỷ đơn vị bố trí sang các vị trí công tác mới; có 32 anh, chị rút tên khỏi danh sách Uỷ viên Ban Chấp hành (trong đó gồm 2 đồng chí Thường trực Tỉnh Đoàn, 5 ủy viên Ban Thường vụ, 25 ủy viên Ban Chấp hành).

Ban Chấp hành đã bầu bổ sung 24 ủy viên Ban Chấp hành, 6 ủy viên Ban Thường vụ, 1 Bí thư. Đến cuối nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn có 31 anh, chị (khuyết 8 nhân sự); Ban Thường vụ có 7 anh, chị (khuyết 4); Thường trực Tỉnh Đoàn có 1 Bí thư và 1 Phó Bí thư (khuyết 2 Phó Bí thư).

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên XV: Có 4 đại biểu là tiến sĩ, 38 đại biểu là thạc sĩ ảnh 7

GS.TS Hoàng Chí Bảo chia sẻ tại chương trình sinh hoạt chuyên đề. Ảnh: Trọng Tài

Sau phiên khai mạc Đại hội, các đại biểu đã tham gia sinh hoạt chuyên đề "Tuổi trẻ Thái Nguyên - Khát vọng cống hiến" với chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên tỉnh Thái Nguyên thời kỳ mới".

Tin liên quan