TPO - Cậu từng ngại nói, sợ phát biểu trước lớp. Cậu từng từ chối cơ hội đầu tiên vì không tin mình đủ giỏi. Và cậu – một học sinh chuyên Toán đến từ Thái Bình – đã chọn rẽ lối vào ngành Kinh tế quốc tế, nơi đầy thách thức với những người không thuộc “dân xã hội”. Nhưng rồi chính Trường Đại học Ngoại thương đã chứng kiến hành trình trưởng thành rực rỡ của Trần Tuấn Anh: một hành trình không đo bằng điểm số, mà bằng những lần dám bước ra khỏi vùng an toàn, dám thử và không ngại vấp ngã.
TPO - Phạm Thùy Dương (SBD 983), sinh năm 2003, đến từ Thủ đô Hà Nội gây ấn tượng khi học tại Đại học Ngoại thương và Đại học Kinh tế quốc dân. Cô đã tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân với tấm bằng xuất sắc vào tháng 5. Thùy Dương cũng thành công bảo vệ luận văn tốt nghiệp tại Đại học Ngoại thương vào tháng 4 với số điểm cao nhất trong lớp.
TPO - Là đại diện cho thế hệ Gen Z đầy bản lĩnh và khát vọng, Ngân Trần (Trần Thị Ngân, sinh năm 1999, quê Bắc Giang) từng theo học ngành Kinh tế Đối ngoại tại Trường Đại học Ngoại thương và xuất sắc giành 5 học bổng Thạc sĩ toàn phần trước khi tốt nghiệp. Thay vì theo đuổi con đường tài chính hay doanh nghiệp như nhiều bạn đồng trang lứa, Ngân lựa chọn khởi nghiệp trong lĩnh vực giáo dục với dự án cộng đồng Scholarship Mentor Hub.
TPO - Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Tài nguyên và Môi trường, Đại học Ngoại thương, Đại học Y Hà Nội xây dựng cơ sở tại Bắc Ninh với tổng số vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng.
TPO - Với hành trang là danh hiệu “Học sinh 3 Tốt” cấp tỉnh Nghệ An, Trần Thục Anh (sinh năm 2004) – sinh viên năm 3 ngành Kinh tế Quốc tế, Đại học Ngoại thương không ngừng phát triển bản thân. Là Đảng viên từ năm 18 tuổi, trúng tuyển sớm top 6 trường đại học hàng đầu, giành giải nghiên cứu khoa học, giữ vai trò Bí thư Chi đoàn, thành viên Ban Chủ nhiệm Đội CTV Hội Sinh viên TP. Hà Nội, Thục Anh hướng tới thế hệ sinh viên bản lĩnh, tri thức, giàu trách nhiệm cộng đồng.
TPO - Phạm Văn Bình, sinh năm 2003 tại Hưng Yên, tốt nghiệp sớm Trường Đại học Ngoại thương và hiện theo học thạc sĩ khi mới 21 tuổi. Không chỉ nổi bật trong học tập, anh còn giữ vai trò giám đốc một công ty giáo dục và là chủ biên hai bộ sách đã tiếp cận hơn 25.000 độc giả.
TPO - Lựa chọn ngành học và trường đại học phù hợp là một quyết định quan trọng, ảnh hưởng lớn đến con đường sự nghiệp sau này. Mỗi trường đại học đều có những thế mạnh riêng trong đào tạo các lĩnh vực khác nhau. Dưới đây là một số gợi ý giúp thí sinh có thể tìm được ngôi trường phù hợp với ngành nghề mà mình mong muốn theo đuổi.
TPO - Trước thềm Diễn đàn ‘Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn’ năm 2025, câu hỏi làm thế nào để thu hút thanh niên tham gia nhiều hơn vào các hoạt động của Đoàn trở thành chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm. Chu Hoa Bảo Trâm và Phạm Quang Việt Hoàng – những gương mặt sinh viên tiêu biểu đã chia sẻ những suy nghĩ của mình về vấn đề này, đề xuất những cách tiếp cận thiết thực, gần gũi với thực tế đời sống sinh viên.
TPO - Trước thềm Diễn đàn 'Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn' năm 2025, sinh viên cả nước đặt nhiều kỳ vọng vào những định hướng, chính sách thiết thực từ tổ chức Đoàn để hỗ trợ thế hệ trẻ vững vàng hội nhập trong kỷ nguyên số. Không chỉ là câu chuyện làm chủ công nghệ, sinh viên còn mong muốn được trang bị nền tảng vững chắc để khởi nghiệp, phát triển nghề nghiệp và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc.
TP - Chọn ngành nào để khi ra trường có việc làm luôn là câu hỏi khó. Trước mùa tuyển sinh, cán bộ tư vấn tuyển sinh của các trường ĐH đều có các giải đáp.
TPO - Trường ĐH Ngoại thương vừa công bố phương thức tuyển sinh năm 2025, với 4.140 chỉ tiêu. Nhà trường tiếp tục duy trì các phương thức xét tuyển quen thuộc, đồng thời bổ sung một số yêu cầu phù hợp với quy chế mới, tạo cơ hội lớn cho thí sinh giỏi toàn diện.
TPO - Mới đây, Trường Đại học Ngoại thương công bố 4 phương thức xét tuyển năm 2025. Trong khi đó, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội mở 5 ngành mới, bỏ tuyển sinh học bạ.
TPO - Ngày 14/01/2025, trong không khí vui tươi, ấm áp chào đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 sắp sang, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức chương trình "Tết sum vầy, xuân bình an" cho các cán bộ, giảng viên, sinh viên và sinh viên quốc tế đang học tập tại Trụ sở chính Hà Nội.
TPO - Nguyễn Việt Bách - cựu sinh viên Trường Đại học Ngoại thương, vừa nhận được tin vui khi nhận học bổng toàn phần chính phủ Úc năm 2024. Bên cạnh những thành tích đáng nể trong học tập, Bách còn sở hữu những thành tích nổi bật trong hoạt động ngoại khoá và trong công việc.
TPO - Vũ Minh Tiến (sinh năm 2005 tại Hải Phòng) là sinh viên năm hai chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế, chương trình Chất lượng cao, khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Ngoại thương. Với GPA 3.85/4.0, IELTS 7.0 và điểm rèn luyện 100/100, Tiến đã nhận học bổng Xuất sắc, tích cực tham gia hoạt động xã hội và đạt thành tích nổi bật như Quý quân Marketing Big Day 2024. Là lớp phó hành chính và Trưởng ban Đào tạo FBA Elite, Tiến không ngừng nỗ lực khẳng định bản thân.
TPO - Nguyễn Minh Hà, sinh năm 2004, đang là sinh viên năm 3 ngành Luật Kinh tế, Khoa Luật, Trường Kinh tế và Quản lý công, Đại học Kinh tế Quốc dân. Là sinh viên tiêu biểu Khoa Luật với GPA 3.99/4.0, Minh Hà sở hữu loạt thành tích học tập xuất sắc cùng các hoạt động cộng đồng ấn tượng. Cô luôn kiên trì với việc mình đang làm và sẵn sàng đón nhận, tận hưởng tất cả những bài học trên hành trình trải nghiệm.
TPO - Vũ Hưng Thịnh, tân thủ khoa đầu vào ngành Luật quốc tế của Học viện Ngoại giao, không chỉ gây ấn tượng với thành tích học tập xuất sắc mà còn là một gương mặt năng động trong các hoạt động ngoại khóa, đặc biệt là trong lĩnh vực mô phỏng Liên Hợp Quốc (MUN). Hành trình của Hưng Thịnh đã chứng minh rằng đôi khi những con đường dẫn đến đam mê và sự nghiệp không hẳn là những lối đi thẳng tắp mà có thể uốn lượn qua nhiều ngã rẽ.
TPO - Xuất phát từ niềm đam mê và khát khao khám phá bản thân, Minh Anh – một Content Creator đầy nhiệt huyết, đã ghi dấu ấn trong lòng nhiều bạn trẻ bằng câu chuyện truyền cảm hứng về hành trình tự phát triển bản thân. Là sinh viên ngành Kinh doanh số tại Trường Đại học Ngoại thương, Minh Anh không ngừng học hỏi, vươn lên và tận hưởng từng bước đi trong hành trình của mình. Cô nàng xem mọi khó khăn là “gia vị” để làm phong phú thêm trải nghiệm, thành quả lớn nhất là sự công nhận bản thân mỗi ngày.
TPO - Phạm Phương Thảo (sinh năm 2004) hiện đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương. Đối mặt với sự mông lung về định hướng nghề nghiệp, nữ sinh đã không ngại “thử và sai”, sẵn sàng trải nghiệm ở nhiều lĩnh vực khác nhau với mong muốn học hỏi, kết nối và tạo ra nhiều giá trị cho cộng đồng, cũng như cho nền văn hoá Việt bằng niềm đam mê ngôn ngữ và văn hoá ngoại giao của mình.
TPO - Dù biết các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS và TOEIC đòi hỏi chi phí cao và không dễ để đạt kết quả tốt, nhiều sinh viên vẫn quyết định đầu tư nhằm tăng cường cơ hội trong học tập và nghề nghiệp.
TPO - Năm 2025, sinh viên các trường đại học khu vực phía Bắc dự kiến sẽ có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ kéo dài từ 2 đến 3 tuần, tạo điều kiện cho nhiều bạn trở về đoàn tụ cùng gia đình.
TPO - Nguyễn Doãn Kiên (sinh năm 2004), đến từ Hà Nội, là sinh viên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương. Từng bỏ lỡ cơ hội du học vào cuối năm lớp 12, nhưng bằng sự cố gắng và kiên định theo đuổi ước mơ, Doãn Kiên đã thành công chinh phục học bổng du học toàn phần của Trường Đại học Tổng hợp Messina - Ý, chuyên ngành Phân tích dữ liệu (Data analysis).
TPO - Trần Khánh Huyền (sinh năm 2005) quê Thanh Hoá, hiện là sinh viên chuyên ngành Kinh tế đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương. Với vai trò Phó Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng chi hội Anh 06, Huyền không chỉ nổi bật về thành tích học tập mà còn gây ấn tượng với tài năng trong lĩnh vực MC, người mẫu. Cô là Hoa khôi CLB MC và Thời trang Trường Đại học Ngoại thương 2023, từng dẫn chương trình, làm mẫu ảnh, tham gia diễn thời trang và góp mặt trong các dự án truyền thông.
TPO - Nguyễn Minh Anh (20 tuổi) là sinh viên năm 3 chương trình Chất lượng cao, khoa Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Ngoại thương. Để vượt qua áp lực đồng trang lứa ở môi trường đại học, Minh Anh đã tìm cho mình một lối đi riêng và xuất sắc giành được nhiều giải thưởng như giải Ba toàn quốc cuộc thi “Tuổi trẻ học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đại sứ tuyên truyền lịch sử, văn hoá Thăng Long - Hà Nội, Sinh viên tiêu biểu năm học 2023-2024 Trường Đại học Ngoại thương…
TPO - Lê Thị Thùy Trang, sinh năm 2004 tại Thái Nguyên, là sinh viên năm 3 chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế Trường Đại học Ngoại thương. Cô đang giữ chức vụ Bí thư Chi đoàn, Trưởng ban R&D của SBC Youth Community và sáng lập dự án NAVEEclass+ dạy tiếng Anh cho học sinh khiếm thị. Với thành tích học tập xuất sắc, Thùy Trang đã giành học bổng Khuyến khích học tập loại Xuất sắc với GPA 4.0/4.0 và danh hiệu Sinh viên tiêu biểu năm học 2023-2024.
TP - Là lực lượng mang lại giá trị thặng dư kinh tế lớn nhất cho xã hội, đội ngũ doanh nhân Việt Nam đang có thay đổi cả về chất và lượng trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay. PGS.TS Phạm Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học (ĐH) Ngoại thương chia sẻ với Tiền Phong nhìn nhận về đội ngũ doanh nhân trong tương lai.
TPO - Khi nhắc đến ngành Tiếng Anh Thương mại, không ít người bày tỏ sự thắc mắc rằng ngành học này sẽ chỉ dạy đơn thuần về tiếng Anh được sử dụng trong thương mại, hay bao gồm cả đào tạo về nghiệp vụ liên quan tới kinh tế, kinh doanh? Và môi trường này có gì phù hợp để trở thành điểm đến cho bốn năm đại học của các bạn yêu thích ngôn ngữ Tiếng Anh? Để giải đáp các thắc mắc này, hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ chính những sinh viên trong ngành.
TPO - Quách Thị Trang Nhung, sinh năm 2004, đến từ Cố đô Ninh Bình, là sinh viên năm ba chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế Trường Đại học Ngoại thương. Trang Nhung không chỉ đảm nhiệm vai trò lớp trưởng lớp Anh 01 - QTKD - K61 mà còn là Chủ tịch SBC Youth Community thuộc Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo FTU (FIIS). Với thành tích học tập xuất sắc (GPA: 3.83/4.0), cô đã nhận học bổng khuyến khích loại A và nhận khen thưởng đảng viên xuất sắc năm 2023 của Chi bộ Sinh viên 1.
TPO - Luôn đề cao kiến thức và không đặt nặng về thành tích - đó chính là chiếc chìa khóa giúp cô nàng Nguyễn Thị Khánh Linh trở thành Thủ khoa đầu ra chuyên ngành Kinh tế Quốc tế của Trường Đại học Ngoại thương.
TPO - Sau khi đã ổn định việc học tập ở trường, nhiều bạn tân sinh viên 2K6 bắt đầu tìm kiếm công việc làm thêm để có thêm sinh hoạt phí. Cùng lắng nghe lời khuyên từ các anh chị đi trước để có được công việc làm thêm chất lượng mà không ảnh hưởng đến thời gian học tập nhé!