Đại học Huế lần đầu khai giảng trực tuyến, bắt đầu năm học mới

0:00 / 0:00
0:00
Lần đầu tiên, Đại học Huế tổ chức khai giảng theo hình thức trực tuyến
Lần đầu tiên, Đại học Huế tổ chức khai giảng theo hình thức trực tuyến
Sáng 15/10, lần đầu tiên Đại học Huế tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022 bằng hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp.

Các trường đại học thành viên và khoa trực thuộc Đại học (ĐH) Huế kết nối trực tuyến với lễ khai giảng, sinh viên chưa thể về Huế tập trung theo dõi lễ khai giảng trên fanpage của ĐH Huế.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Giám đốc ĐH Huế Nguyễn Quang Linh cho biết, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID 19, năm học 2020-2021 ĐH Huế đã có những thích ứng kịp thời, an toàn thông qua việc tổ chức dạy học trực tuyến, tuyển sinh trực tuyến, trao bằng tốt nghiệp trực tuyến, hội họp trực tuyến; thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo; đẩy mạnh tái cấu trúc ngành đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

Đại học Huế lần đầu khai giảng trực tuyến, bắt đầu năm học mới ảnh 1

Lễ khai giảng trực tuyến kết hợp trực tiếp

Đáng chú ý, năm 2021, ĐH Huế tuyển sinh được 12.900 tân sinh viên; tuyển sinh cao học đợt 1 1.900 học viên và 39 nghiên cứu sinh. Các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong đại học được đẩy mạnh.

Đại học Huế đã xác định các mục tiêu trong năm học mới, trong đó, tập trung nguồn lực hoàn thành mục tiêu phát triển ĐH Huế trở thành Đại học Quốc gia theo Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 83/NQ-CP của Chính phủ.

ĐH Huế cũng tăng cường công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và xếp hạng đại học; phát huy tiềm lực, thế mạnh trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, trung tâm y tế chuyên sâu để tạo động lực tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước.

MỚI - NÓNG