Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến giảm chỉ tiêu xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

TPO - Từ năm 2025, kì thi tốt nghiệp THPT có nhiều thay đổi khi thí sinh chỉ thi 4 môn bắt buộc thay vì 6 môn như hiện nay. Chính vì vậy, việc tuyển sinh của Đại học Bách khoa Hà Nội cũng sẽ có những thay đổi cho phù hợp với thực tế.

Theo PGS.TS Vũ Duy Hải, Trưởng ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, Đại học (ĐH) Bách khoa Hà Nội, năm 2025, ĐH này giữ ổn định 3 phương thức tuyển sinh đã triển khai trong thời gian qua: xét tuyển tài năng, xét kết quả thi đánh giá tư duy do ĐH này tổ chức, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến giảm chỉ tiêu xét kết quả thi tốt nghiệp THPT ảnh 1

Từ năm 2025, kì thi tốt nghiệp THPT có nhiều thay đổi khi thí sinh chỉ thi 4 môn bắt buộc thay vì 6 môn như hiện nay. Chính vì vậy, số lượng tổ hợp xét tuyển sinh ĐH bằng điểm thi tốt nghiệp THPT giảm, chỉ còn 36 tổ hợp.

Ông Hải cho hay, hiện ĐH Bách khoa Hà Nội sử dụng chủ yếu 2 tổ hợp là A00 (Toán, Lí, Hóa) và A01 (Toán, Lí, Anh) để tuyển sinh. Rất có thể, năm 2025, số lượng thí sinh lựa chọn thi tốt nghiệp bằng 2 tổ hợp này giảm hoặc không cao, nên nhà trường dự kiến bổ sung một số tổ hợp để tuyển sinh phù hợp với thực tế.

Cùng với đó, ĐH Bách khoa Hà Nội dự kiến giảm chỉ tiêu xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT từ 50% như năm 2024 còn 40%; tăng chỉ tiêu ở các phương thức còn lại.

Để đảm bảo công bằng cho thí sinh, năm 2025, ĐH Bách khoa Hà Nội dự kiến mở rộng điểm tổ chức thi đánh giá tư duy, thí sinh vùng sâu vùng xa vẫn có thể thuận lợi tham gia kì thi này để xét tuyển vào ĐH Bách khoa Hà Nội và các trường ĐH khác có sử dụng kết quả kì thi này để tuyển sinh.

MỚI - NÓNG
Giá vàng nhẫn trên đỉnh cao lịch sử
Giá vàng nhẫn trên đỉnh cao lịch sử
TPO - Sáng nay (16/9), giá vàng nhẫn tròn vẫn ở đỉnh lịch sử 79,1 triệu đồng/lượng còn vàng miếng SJC đứng im tại mốc 80,5 triệu đồng/lượng. Chuyên gia dự báo giá vàng vẫn tiếp tục tăng từ nay đến cuối năm và phá vỡ các kỷ lục mới lập.