'Đại chiến' ở Old Trafford

'Đại chiến' ở Old Trafford
TPO - Thêm một thứ bảy nữa Rooney không thể ra sân trong đội hình xuất phát. Vậy là, Man United chỉ còn biết đem quá khứ oai hùng và điểm tựa Old Trafford ra để đón tiếp thế lực mới Tottenham.

“Bầy gà trống” hùng hổ ở đâu không biết, nhưng hễ cứ tới Old Trafford là im tiếng. Bốn mùa gần nhất, Tottenham đều thất bại khi hành quân tới đây. Quả thực, thật khó lý giải trường hợp của Tottenham khi không chỉ với Man United mà họ luôn gặp khó khăn trước các đối thủ thuộc nhóm Big Four. Con số thống kê của tờ Daily Mail (Anh) chỉ ra rằng, Tottenham thua 47, hòa 20 trong 67 lần hành quân tới thánh địa của các đối thủ lớn: Man United, Arsenal, Liverpool và Chelsea.

Phong cách tấn công phóng khoáng theo kiểu không cần biết đối thủ là ai của Tottenham chính là một trong những nguyên nhân khiến họ luôn bị nhóm Big Four cho hít khói, đặc biệt với Man United. Trong ba trận đối đầu gần đây nhất tại Old Trafford, Tottenham đều có lúc chiếm ưu thế nhưng rồi vẫn thua thảm hại. Chẳng hạn như trận đấu mùa giải 2008 - 2009, Spurs dẫn trước Quỷ đỏ tới hai bàn sau hiệp một nhưng kết cục trận đấu là một thất bại 5 - 2.

Ví dụ đó khắc họa rõ nét hình ảnh một Tottenham, vốn lúc nào cũng chỉ là kẻ bám đuổi chứ chưa bao giờ có tư thế một ông lớn. Họ luôn đánh mất mình ở thời điểm quan trọng bởi những sai lầm bộc lộ rõ trong phòng ngự, trong cách vận hành lối chơi và cả tư thế nhập cuộc nữa.

Van der Vaart là cầu thủ chơi hay nhất bên phía Tottenham
Van der Vaart là cầu thủ chơi hay nhất bên phía Tottenham.

Trước chuyến làm khách tại Old Trafford lần này, HLV Redknapp của Tottenham tuyên bố sẽ viết lại lịch sử và kiếm tìm chiến thắng đầu tiên tại đây sau 21 năm. Niềm tin đang đến với gà trống. Họ trình diễn ấn tượng tại Champions League và cả những trận đấu đã qua tại Premier League mùa này.

Sự xuất hiện của Van der Vaart (một mục tiêu mà Man United thèm muốn nhưng không thể mua nổi) nơi hàng tiền vệ được coi là sự thay đổi then chốt đến lối chơi của đội bóng. Cầu thủ người Hà Lan không phải siêu sao nhưng với kinh nghiệm phong phú của mình anh có thể giúp Spurs mang đến sự khác biệt.

Điểm yếu thường thấy của Tottenham là hàng phòng ngự, nhưng ở thời điểm này, Man United chẳng kém đối phương về sự mong mang nơi những chốt chặn cuối cùng. Rio Ferdinand - Vidic không còn giữ được sự chắc chắn của cặp trung vệ từng được xem hàng đầu thế giới. Van der Sar dẫu xuất sắc nhưng cũng đã 40 tuổi và việc giữ sạch mành lưới trong mỗi trận đấu dường như bất khả thi.

Chicharito liên tục nổ súng mang thắng lợi về cho Man United
Chicharito liên tục nổ súng mang thắng lợi về cho Man United.

Người hâm mộ Man United hi vọng vào sự xuất sắc của Chicharito khi liên tục ghi bàn giúp Quỷ đỏ giành thắng lợi trong những vòng đấu gần đây. Nhưng, tiền đạo người Mexico có lẽ phải phấn đấu nhiều hơn nữa mới có thể đi vừa đôi giày Rooney để lại. Berbatov cho thấy dấu hiệu chơi khởi sắc hơn các mùa giải trước nhưng có vẻ như đó chỉ là khoảnh khắc lóe lên của tiền đạo từng khoác áo Tottenham này khi anh tịt ngòi từ ngày 19 - 9.

Man United là đội bóng hiếm hoi chưa thua tại giải Vô địch Quốc gia cho tới thời điểm này. Tuy nhiên, hội chứng hòa đang ám ảnh thầy trò Alex Ferguson với 5/9 lần bị chia điểm. Tottenham quyết viết lại lịch sử nhưng trên thực tế lực lượng của họ chưa đủ mạnh để làm được chuyện đó. Hơn nữa, trước mặt bầy gà trống là trận quyết tử với Inter tại đấu trường Champions League.

Trước tình cảnh này thì một kết quả hòa nữa cũng chẳng phải điều gì quá tồi tệ đối với cả hai.

MỚI - NÓNG