Đà Nẵng tìm vị trí phù hợp để làm khu thương mại tự do

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho biết: Thành phố đang xác định một số vị trí phù hợp để làm khu thương mại tự do sau khi Quốc hội cho phép Đà Nẵng thí điểm để nhân rộng. 

Ngày 3/7, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP. Đà Nẵng có buổi tiếp xúc với cử tri quận Liên Chiểu để thông báo kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã nêu ý kiến bày tỏ kỳ vọng với việc Quốc hội ban hành nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, TP. Đà Nẵng sẽ phát triển hơn. Đặc biệt, là việc Quốc hội cho phép thí điểm thành lập khu thương mại tự do, nếu thực hiện thành công sẽ tạo được những cú hích trong phát triển kinh tế TP. Đà Nẵng nói riêng và kinh tế vùng nói chung.

Đà Nẵng tìm vị trí phù hợp để làm khu thương mại tự do ảnh 1

Ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, trao đổi với cử tri quận Liên Chiểu.

Trao đổi với cử tri, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP. Đà Nẵng, cho biết: Trước đây, Quốc hội ban hành Nghị quyết 119 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Đà Nẵng. Qua quá trình triển khai đã khẳng định hiệu quả bước đầu về cơ chế không HĐND quận, phường; giảm số lượng người trong bộ máy, trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu quận, phường tăng lên.

Tuy nhiên, quá trình triển khai còn nhiều khó khăn, nhiều vấn đề phát sinh cần được giải quyết. Chính quyền TP. Đà Nẵng đã nhìn nhận nếu không tìm định hướng mới, động lực mới cho sự phát triển thì rất khó để thành phố bứt phá trong tương lai.

Ông Quảng cho biết, hiện, nguồn lực của thành phố bị ảnh hưởng bởi dư địa phát triển hẹp, thành phố không có quỹ đất lớn để phát triển các ngành công nghiệp nặng như các địa phương lân cận. Do đó, thành phố hướng tới phát triển kinh tế xanh, kinh tế bền vững.

Ngoài ra, nguồn lực đất đai hiện nay của TP. Đà Nẵng đang bị ảnh hưởng bởi các kết luận thanh tra, bản án. Nhiều công trình vẫn còn đang vướng. Thành phố cũng đã kiên trì báo cáo và Bộ Chính trị bước đầu cho chủ trương để tháo gỡ.

Nói về khu thương mại tự do gắn liền với cảng biển Liên Chiểu, Bí thư Đà Nẵng cho hay, Quốc hội cho phép Đà Nẵng thí điểm khu thương mại tự do để nhân rộng. Đây là một mô hình với các chính sách ưu đãi đang phát huy tác dụng, mang lại thành công ở nhiều nước trên thế giới. Những cơ chế này, nếu được thực hiện, sẽ tạo ra những đột phá mới cho Đà Nẵng phát triển.

Ông Quảng cũng cho biết: Khu thương mại tự do có 3 phân khu là phân khu logistics gắn với cảng Liên Chiểu, phân khu sản xuất gắn với khu công nghệ cao và phân khu dịch vụ thương mại.

"Hiện nay, thành phố đang xác định một số địa điểm để phù hợp để làm khu thương mại tự do. Cử tri của quận Liên Chiểu đã ủng hộ thành phố làm cảng biển Liên Chiểu rồi, nay rất mong cử tri chúng ta tiếp tục ủng hộ việc hình thành và xây dựng khu thương mại tự do”, ông Quảng nói.

Liên quan đến vị trí làm khu thương mại tự do, Sở Công Thương TP. Đà Nẵng vừa có văn bản gửi các sở, ngành và UBND quận Liên Chiểu lấy ý kiến các vị trí đề xuất hình thành các khu chức năng.

Theo đó, có 4 vị trí dự kiến được đề xuất để xem xét, cho ý kiến. Trong đó, vị trí 1 dự kiến hình thành khu logistics và sản xuất khoảng 536ha nằm phía tây đường tránh Nam hầm Hải Vân đến hết thôn Trường Định (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang).

Vị trí 2 dự kiến hình thành khu sản xuất rộng khoảng 538ha tại khu vực khu công nghệ cao mở rộng, thuộc xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang.

Vị trí 3 dự kiến hình thành khu thương mại dịch vụ (khoảng 132ha, tại khu vực được định hướng là khu phi thuế quan, thuộc xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang).

Đáng chú ý, vị trí 4 theo đề xuất là khu vực lấn biển dự kiến rộng khoảng 250 - 1.000ha tại vịnh Đà Nẵng. Vị trí đề xuất lấn biển nằm tại vịnh Đà Nẵng và cách bờ biển dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành khoảng 1km trong khu vực có độ sâu khoảng 7,2 - 11m. Vị trí này chưa được định hướng trong quy hoạch xây dựng.

MỚI - NÓNG