Đà Nẵng thêm gần 200 ca mắc COVID-19, Liên Chiểu thành 'điểm nóng'

0:00 / 0:00
0:00
Đà Nẵng thêm gần 200 ca mắc COVID-19, Liên Chiểu thành 'điểm nóng'
TPO - Liên Chiểu là quận có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất trong ngày ở thành phố Đà Nẵng.

Ngày 10/12, Đà Nẵng ghi nhận 198 ca mắc mới COVID-19 với 81 ca cách ly tại nhà, 28 ca trong khu phong tỏa và 89 ca chưa cách ly.

Trong số các ca mắc cộng đồng, có 28 ca là đại diện hộ gia đình phường Hòa Khánh Bắc, 1 ca đại diện hộ gia đình phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu); 4 ca đại diện hộ gia đình phường Mân Thái, 1 ca đại diện hộ gia đình phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà); 6 ca phát hiện khi lấy mẫu công nhân Công ty Matrix (KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu).

Đà Nẵng thêm gần 200 ca mắc COVID-19, Liên Chiểu thành 'điểm nóng' ảnh 1

Hiện quận Liên Chiểu đã áp dụng cấp độ phòng chống dịch ở cấp 3 trên toàn địa bàn.

Nhiều ca cộng đồng khác là tiểu thương chợ Nại Hiên Đông, chợ Thanh Vinh, chợ Hòa Khánh; nhân viên quán ăn…

Liên Chiểu là quận có ca mắc nhiều nhất trong ngày với 86 ca. Theo đánh giá của Sở Y tế, 81/86 ca ở địa bàn này có khả năng lây cho cộng đồng.

Riêng công ty Matrix, tới thời điểm hiện tại đã có hơn 140 ca mắc COVID-19. Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến yêu cầu thanh tra Sở Y tế tiến hành thanh tra việc thực hiện công tác phòng chống dịch tại doanh nghiệp này, đồng thời ghi nhận những thiếu sót trong việc đánh giá tình hình, kế hoạch, phương án xử lý … để hướng dẫn cho các đơn vị khác.

MỚI - NÓNG