Phát hiện hàng chục ca mắc cộng đồng, Đà Nẵng nâng cấp độ dịch với quận Liên Chiểu

0:00 / 0:00
0:00
Phát hiện hàng chục ca mắc cộng đồng, Đà Nẵng nâng cấp độ dịch với quận Liên Chiểu
TPO - Quận Liên Chiểu liên tục ghi nhận các ca mắc cộng đồng. Riêng ngày 8/12, có gần 40 ca cộng đồng được phát hiện qua lấy mẫu đại diện hộ gia đình tại các phường Hòa Khánh Nam, Hòa Minh, Hòa Hiệp Nam.

Ngày 9/12, UBND TP Đà Nẵng đã có quyết định áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Liên Chiểu.

Theo đó, từ 12h trưa cùng ngày, quận Liên Chiểu áp dụng các biện pháp phòng chống dịch ở cấp độ 3.

UBND TP yêu cầu quận triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp, quản lý chặt chẽ các vùng cách ly y tế….

Phát hiện hàng chục ca mắc cộng đồng, Đà Nẵng nâng cấp độ dịch với quận Liên Chiểu ảnh 1

Quận Liên Chiểu chiếm gần một nửa ca mắc COVID-19 tại Đà Nẵng những ngày qua.

Trong những ngày qua, trên địa bàn quận liên tục ghi nhận các ca mắc cộng đồng. Chợ Hòa Khánh (phường Hòa Khánh Nam) cũng đã ngừng hoạt động do phát hiện hàng loạt ca nhiễm. Riêng ngày 8/12, có tới gần 40 ca cộng đồng trên địa bàn quận được phát hiện qua lấy mẫu đại diện hộ gia đình tại các phường Hòa Khánh Nam, Hòa Minh, Hòa Hiệp Nam.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh lưu ý quận Liên Chiểu cần ưu tiên toàn lực cho công tác phòng, chống dịch tại thời điểm này. Đồng thời khẩn trương đề xuất phương án bổ sung lực lượng công an, quân đội và biên phòng để hỗ trợ, tăng cường lực lượng tại các khu phong toả. Ông cũng yêu cầu ngành y tế huy động lực lượng để hỗ trợ công tác truy vết, xét nghiệm…

MỚI - NÓNG