Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: 'Mức độ nguy cơ của chúng ta đang rất lớn'

0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: 'Mức độ nguy cơ của chúng ta đang rất lớn'
TPO - Đó là khẳng định của Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tối 9/12

Phó chủ tịch TP nhìn nhận, tình hình dịch bệnh đang rất căng thẳng, nguy cơ cao. Ngày 9/12 số ca cộng đồng chiếm tỉ lệ rất lớn so với tổng số ca (152/180 ca).

“Đây là lần đầu tiên có tỉ lệ này. Số ca nhiễm khó có khả năng lây cho cộng đồng rất thấp. Mức độ nguy cơ của chúng ta đang rất lớn”, bà Yến nói.

Phó chủ tịch TP Đà Nẵng cũng nêu thực tế, qua phân tích từng ổ dịch mới thấy lực lượng chức năng đã bỏ lỡ cơ hội thời gian do đánh giá và nhận định tình hình dịch không đầy đủ. Vì vậy bỏ lỡ cơ hội để kiểm soát, cách ly, xét nghiệm… để đưa nguồn lây ra khỏi cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: 'Mức độ nguy cơ của chúng ta đang rất lớn' ảnh 1

Quận Liên Chiểu đã áp dụng cấp độ phòng chống dịch ở cấp 3 từ trưa 9/12.

Liên quan đến việc phong tỏa, bà Yến yêu cầu các địa phương phải xác định nhanh khu vực phong tỏa, thực hiện nghiêm việc phong tỏa. Những người bên trong khu phong tỏa không được ra ngoài. Các địa phương phải huy động tối đa nguồn lực để quản lý phong tỏa tốt nhất.

Hiện tại, quận Liên Chiểu đang là điểm nóng, từ trưa 9/12 đã nâng cấp độ dịch lên cấp độ 3. Đặc biệt, Công ty Matix (KCN Hòa Khánh) ghi nhận hơn 100 ca cộng đồng. Lãnh đạo TP yêu cầu Sở Y tế tổ chức thanh tra Công ty Matrix về công tác tổ chức phòng, chống dịch, trách nhiệm để lây lan dịch bệnh. Ngoài ra, trong bối cảnh này, quận Liên Chiểu tạm thời chưa triển khai điều trị F0 tại nhà.

Như Tiền Phong đã thông tin, ngày 9/12, Đà Nẵng ghi nhận thêm 180 ca mắc COVID-19. Trong đó có 26 ca cách ly tạm thời tại nhà, 2 ca trong khu phong tỏa và 152 ca chưa cách ly. Đáng chú ý, hơn 100 ca cộng đồng là công nhân Công ty Matrix.

MỚI - NÓNG