Đà Nẵng sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân MERS-CoV

Sân bay Đà Nẵng. Ảnh: Dân trí
Sân bay Đà Nẵng. Ảnh: Dân trí
TP - Ngày 10/6, bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, cho biết bệnh viện Đà Nẵng đã chuẩn bị hoàn tất quy trình sàng lọc, điều trị bệnh nhân liên quan tới cúm MERS-CoV.

Bệnh viện chia ra các tình huống: người bệnh đến từ phòng cấp cứu, từ sân bay hoặc các nơi khác và bệnh nhân đã ở trong khu khám bệnh của bệnh viện để có cách giải quyết kịp thời. Tầng 4 khoa Y học nhiệt đới được bố trí làm khu vực điều trị cách ly, những người có tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm cúm MERS-CoV sẽ được lập danh sách để theo dõi, giám sát theo quy định. Bà Yến cho biết thêm, đối với trường hợp bệnh nhân là trẻ nhỏ thì sẽ chuyển sang điều trị ở Bệnh viện Phụ sản - Nhi. Và khi xuất hiện từ 2 ca nhiễm cúm MERS-CoV trở lên, Sở Y tế sẽ chuyển các bệnh nhân này sang một bệnh viện khác để tập trung điều trị.

Chiều cùng ngày, Cảng vụ hàng không miền Trung, Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế Đà Nẵng, Sở Y tế thành phố đã làm việc với đại diện các hãng hàng không có chuyến bay trực tiếp từ Hàn Quốc đến Đà Nẵng về công tác triển khai phòng chống dịch MERS-CoV. Hiện tại, Trung tâm khai thác ga bố trí khu vực cho hành khách khai báo y tế, đồng thời phân luồng cho các chuyến bay đến từ Hàn Quốc. Các chuyến bay này sẽ được dành riêng luồng vào, không lẫn với khách của các chuyến bay khác để thuận lợi cho việc kiểm tra tờ khai y tế và khử trùng môi trường. Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế đã tăng cường nhân lực giám sát các chuyến bay đến từ Hàn Quốc, cung cấp Chloramine B cho Trung tâm khai thác ga để phối hợp làm vệ sinh khu vực ga đến quốc tế.

Tính từ ngày 3/6-9/6, đã có 19 chuyến bay với 3.130 hành khách đến từ Hàn Quốc được áp dụng quy định khai báo y tế. Tuy nhiên, ông Phạm Trúc Lâm, Giám đốc Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế Đà Nẵng lưu ý nên áp dụng khai báo y tế đối với cả hành khách đi qua những vùng có dịch chứ không chỉ hành khách đến từ Hàn Quốc. Để làm tốt công tác này, phía công an xuất nhập cảnh phải phối hợp kiểm tra đối chiếu hộ chiếu, dấu xuất nhập cảnh của từng hành khách.

Nhiều hãng hàng không thắc mắc về quá trình kiểm tra, tiếp nhận và thời gian lưu trú tại bệnh viện nếu hành khách phát hiện bị mắc MERS-CoV. Ông Lâm cho biết: “Khi phát hiện hành khách có biểu hiện sốt sẽ đưa về khu cách ly của sân bay kiểm tra, sau đó chuyển sang Bệnh viện Đà Nẵng tiến hành các xét nghiệm. Hành khách phải lưu trú tại bệnh viện ít nhất 14 ngày để các bác sĩ theo dõi”. Tại cuộc họp, Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế Đà Nẵng yêu cầu các hãng hàng không nếu sử dụng hóa chất lạ để khử trùng máy bay phải khai báo với Trung tâm để kịp thời điều chỉnh, hướng dẫn.

MỚI - NÓNG