Đà Nẵng: Quản lý cây xanh bằng... phần mềm

Đà Nẵng: Quản lý cây xanh bằng... phần mềm
TP - Công ty Cây xanh (thuộc Sở Giao thông công chính TP Đà Nẵng) là đơn vị đầu tiên trong cả nước sử dụng phần mềm tin học để quản lý cây xanh đường phố...
Đà Nẵng: Quản lý cây xanh bằng... phần mềm ảnh 1
Cây xanh Đà Nẵng được đánh số để quản lý bằng CNTT

Thời gian gần đây, những hàng cây xanh trên các tuyến phố chính của Đà Nẵng có một “hiện tượng” lạ, đó là những hàng số màu xanh đều tăm tắp được sơn kỹ lưỡng trên từng thân cây, kể cả những cây mảnh khảnh mới trồng sau bão.

Đem thắc mắc trên đến hỏi người của Cty, thì mới biết đó là bước tiên phong của Đà Nẵng trong việc nắm “lý lịch” cây xanh bằng công nghệ thông tin.

Theo anh Đặng Nam Sơn – Trưởng phòng Kế hoạch Cty Cây xanh, đó là việc áp dụng “Phần mềm quản lý cây xanh đường phố” do Cty phối hợp với Trung tâm công nghệ phần mềm thành phố xây dựng và triển khai thực hiện từ cuối tháng 9/2006.

Chỉ với một cú “nhấp” chuột, là có thể mở ra toàn bộ lý lịch của từng cây xanh, như vị trí, chủng loại, thời gian trồng và chăm sóc, diện tích che phủ, tình trạng sinh trưởng...

Các thông số của cây liên tục được đội ngũ kỹ sư, công nhân phụ trách các địa bàn cập nhật về hàng ngày, làm cơ sở để chủ động trong việc duy tu, bão dưỡng. Đà Nẵng là đô thị đầu tiên trên cả nước quản lý cây xanh bằng phương pháp này.

Trước đó, TPHCM cũng đánh số cây xanh, nhưng chưa đưa vào phần mềm quản lý. Còn ở thành phố Huế, cũng đã có một giảng viên trẻ của ĐHKH Huế có đề tài nghiên cứu cấp trường: “Quản lý hệ thống cây xanh khu vực Đại Nội – Huế bằng công nghệ GIS (Hệ thống thông tin địa lý – báo Tiền phong đã có bài viết), nhưng chưa áp dụng đại trà trên thực tế.

Anh Sơn cho biết: Hiện nay Cty đã lên lý lịch được khoảng 5.000 cây trong tổng số trên 30.000 cây xanh nội thị. Dự tính đến 2010 thì tất cả các cây xanh trên địa bàn thành phố sẽ được quản lý bằng phần mềm.

Đây là phương pháp cho phép quản lý cây xanh có hiệu quả nhất mà kinh phí lại không tốn kém. Chi phí dự án khoảng 30 triệu đồng, tính ra mỗi cây chỉ mất 3-4 ngàn đồng để đánh số và lên lý lịch.

Đặng Nam Sơn cũng chính là người trực tiếp quản lý phần mềm này, cho biết, sắp tới sẽ hoàn thiện hơn nữa phần mềm này, như sẽ đưa vào những hình ảnh, đoạn phim minh hoạ về công tác trồng, bảo quản và chăm sóc cây xanh.

Những năm qua, do tập trung vào công tác giải toả “đô thị hoá”, cộng với thiên tai, bão lụt thường xuyên tàn phá, nên tỷ lệ cây xanh đô thị tại Đà Nẵng hiện mới đạt khoảng 0,6 m2 cây xanh/người, thấp hơn nhiều so với Hà Nội và TP.HCM.

Để tăng cường “lá phổi xanh” cho đô thị lớn nhất miền Trung này, từ cuối năm 2005, thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt đề án “Phát triển cây xanh đô thị đến năm 2010”, với tổng kinh phí 65 tỷ đồng.

Theo Giám đốc Cty Cây xanh Đà Nẵng, ông Nguyễn Hồng, mục tiêu phấn đấu đến 2010, Đà Nẵng sẽ đạt tỷ lệ 1,77 m2/người, và sẽ tiếp tục tăng trong các năm tiếp theo.

MỚI - NÓNG