Đà Nẵng: Gần 39 tỷ đồng hỗ trợ các hoạt động nhân đạo trong năm 2020

Trong năm 2020, Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng đã vận động được gần 39 tỷ đồng từ các nhà hảo tâm, cá nhân, tổ chức để hỗ trợ các hoạt động nhân đạo, hỗ trợ người yếu thế...
Trong năm 2020, Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng đã vận động được gần 39 tỷ đồng từ các nhà hảo tâm, cá nhân, tổ chức để hỗ trợ các hoạt động nhân đạo, hỗ trợ người yếu thế...
TPO - Trong năm 2020, Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng đã vận động được gần 39 tỷ đồng từ các nhà hảo tâm, cá nhân, tổ chức để hỗ trợ các hoạt động nhân đạo, hỗ trợ người yếu thế...

Sáng 22/1, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Hội và phong trào CTĐ năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021; tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân, tình nguyện viên xuất sắc công tác Hội và phong trào CTĐ năm 2020.

Năm 2020, dịch bệnh COVID – 19 khiến nhiều người dân, người lao động, các hộ nghèo, những người yếu thế… chịu ảnh hưởng nặng nề. Các cấp Hội CTV triển khai nhiều hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID – 19 như: Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Tháng nhân đạo” năm 2020…

Đà Nẵng: Gần 39 tỷ đồng hỗ trợ các hoạt động nhân đạo trong năm 2020 ảnh 1 Bà Trần Thị Nhì, Giám đốc Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi (Hội CTĐ TP Đà Nẵng) được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì thành tích trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019

Tổng giá trị kinh phí thực hiện các hoạt động trợ giúp nhân đạo trong năm 2020 đạt gần 39 tỷ đồng. Trong đó, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Canh Tý 2020 trao tặng hơn 20 nghìn suất quà (trị giá hơn 8,3 tỷ đồng); hỗ trợ hơn 2 nghìn địa chỉ nhân đạo (gần 7,3 tỷ đồng); vận động được gần 29 nghìn đơn vị máu (tỷ lệ người dân tham gia hiến máu đạt 3,35%).

Trong công tác tham gia phòng chống dịch bệnh COVID - 19, các cấp Hội tổ chức tuyên truyền kết hợp phát khẩu trang, xà phòng cho 31 nghìn hộ dân (chiếm 12 % số hộ dân toàn thành phố); hỗ trợ hơn 8,1 tỷ đồng hỗ trợ đội ngũ nhân viên y tế, lực lượng trực tiếp tham gia phòng chống dịch và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh...

Đà Nẵng: Gần 39 tỷ đồng hỗ trợ các hoạt động nhân đạo trong năm 2020 ảnh 2 Tại chương trình, các tổ chức, cá nhân ủng hộ Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” với tổng số tiền hơn 260 triệu đồng 

Một số mô hình hay được triển khai để hỗ trợ người dân trong thời điểm giãn cách như: mô hình chợ nhân đạo hỗ trợ 1,3 nghìn hộ dân; ATM gạo hỗ trợ 53 tấn gạo cho 5000 hộ dân; trao tặng hơn 6,5 nghìn túi hàng gia đình trị giá gần 1,6 tỷ đồng….

Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Hội CTĐ TP sẽ tiếp tục triển khai Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” với chỉ tiêu vận động 14 nghìn suất quà Tết trị giá ít nhất 5 tỷ đồng cho các hộ nghèo và cận nghèo.

Đà Nẵng: Gần 39 tỷ đồng hỗ trợ các hoạt động nhân đạo trong năm 2020 ảnh 3 Bà Lê Thị Như Hồng trao giấy chứng nhận Tấm lòng vàng cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đóng góp tích cực cho các hoạt động nhân đạo

Dịp này, thừa ủy Thủ tướng Chính phủ, ông Lê Văn Minh, Phó Chủ tịch thường trực UB MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Trần Thị Nhì - Giám đốc Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi (Hội CTĐ TP Đà Nẵng) vì thành tích trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019. 39 tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của BCH TƯ Hội CTĐ Việt Nam vì thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào CTĐ năm 2020.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.