Đà Lạt cưỡng chế, tháo dỡ kè ta luy không phép lấn suối Cam Ly

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các cơ quan chức năng TP. Đà Lạt và UBND phường 7 đã phối hợp cưỡng chế tháo dỡ công trình bờ kè ta luy không phép dài gần 50m, do một hộ gia đình xây dựng, gây cản trở dòng chảy của suối Cam Ly.
Đà Lạt cưỡng chế, tháo dỡ kè ta luy không phép lấn suối Cam Ly ảnh 1

Lực lượng chức năng dùng xe cơ giới tháo dỡ bờ kè ta luy xây dựng không phép.

Ngày 30/11, UBND phường 7 phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình bờ kè ta luy không phép của hộ ông Cao Văn Duy (ngụ ở phường 8) tại một phần thửa đất số 301 thuộc tờ bản đồ số 27, tổ Măng Line, phường 7.

Bờ kè ta luy này có kết cấu móng, giằng, tường bê tông cốt thép. Ta luy dài 47m, cao từ 3-4m, lấn suối Cam Ly, đoạn chảy qua thôn Măngline (phường 7).

Quá trình lực lượng chức năng tháo dỡ, có người dùng những lời nói, hành động gây cản trở, nhưng đoàn cưỡng chế đã kịp thời nhắc nhở, xử lý để công tác cưỡng chế tiếp tục được tiến hành theo kế hoạch.

Đà Lạt cưỡng chế, tháo dỡ kè ta luy không phép lấn suối Cam Ly ảnh 2

Lực lượng chức năng giữ gìn an ninh trật tự khu vực giải tỏa.

Trước đó, vào năm 2020, công trình này bị cơ quan chức năng phát hiện, lập biên bản vì xây dựng không có giấy phép. Ông Duy đã tự ý cho xây bờ kè ta luy để chống sạt lở đất vườn ven suối.

Công trình xây dựng không phép nói trên đã làm thay đổi dòng chảy, sạt lở đất và gây ngập úng hoa màu của một số hộ dân xung quanh mỗi khi có mưa lớn.

Sau đó, UBND TP. Đà Lạt đã ban hành văn bản xử phạt vi phạm hành chính và quyết định cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm, khôi phục lại nguyên trạng ban đầu; thế nhưng từ đó đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Mặc dù UBND phường 7 đã nhiều lần thông báo, vận động, nhắc nhở nhưng ông Duy không những không tự tháo dỡ mà còn tiếp tục xây dựng, hoàn thiện công trình rồi đổ đất làm vườn, khiến dư luận địa phương bất bình.

Những năm gần đây xảy ra tình trạng hễ mưa lớn là nhiều khu vực tại TP. Đà Lạt bị ngập lụt. Các khu vực bị ngập chủ yếu nằm ven các con suối Cam Ly và Phan Đình Phùng.

Đà Lạt cưỡng chế, tháo dỡ kè ta luy không phép lấn suối Cam Ly ảnh 3

Việc xây dựng trái phép và cây cỏ mọc um tùm đã làm thu hẹp dòng chảy của suối Cam Ly.

Nguyên nhân là do các công trình xây dựng trái phép và tình trạng đổ rác bừa bãi xuống lòng suối làm hẹp dòng chảy của các con suối, khiến lượng nước mưa không thoát kịp, nước tràn bờ gây ra ngập úng cục bộ vườn tược và các khu dân cư.

MỚI - NÓNG