Đà Lạt cấm ô tô 16 chỗ trở lên dừng đỗ trên đường giáp hồ Xuân Hương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ô tô 16 chỗ trở lên sẽ không được dừng đỗ phía bên trái đường Trần Quốc Toản, tiếp giáp với hồ Xuân Hương. Đà Lạt cũng thí điểm phân luồng giao thông một chiều trên đường 3 Tháng 2, một tuyến đường trung tâm của thành phố này.
Đà Lạt cấm ô tô 16 chỗ trở lên dừng đỗ trên đường giáp hồ Xuân Hương ảnh 1

Xe ô tô 16 chỗ không được dừng đỗ bên phần đường tiếp giáp với hồ Xuân Hương

Ngày 28/8, Sở GTVT Lâm Đồng cho biết đã giao Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông khẩn trương phối hợp với Phòng Quản lý đô thị TP.Đà Lạt nghiên cứu phương án tổ chức phân luồng giao thông, bố trí đậu đỗ xe hợp lý nhằm phòng chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

Dự kiến, bắt đầu từ dịp lễ 2/9 sắp tới, sẽ cấm xe ô tô từ 16 chỗ trở lên dừng đỗ ở phần bên trái đường Trần Quốc Toản, tiếp giáp với hồ Xuân Hương, thắng cảnh cấp quốc gia.

Hồ Xuân Hương có chu vi hơn 5km, rộng 25ha, có hình trăng lưỡi liềm kéo dài hơn 2 km đi qua nhiều địa danh du lịch, thể thao của thành phố như sân Golf, Vườn hoa thành phố, Công viên Yersin và Quảng trường Lâm Viên.

Cũng bắt đầu từ dịp lễ này, Đà Lạt thí điểm phân luồng giao thông một chiều trên đường 3 Tháng 2, theo hướng từ nút giao này với Phan Đình Phùng lên trung tâm khu Hòa Bình và cho phép phương tiện từ đường Phan Đình Phùng rẽ vào đường 3 Tháng 2.

Đà Lạt cấm ô tô 16 chỗ trở lên dừng đỗ trên đường giáp hồ Xuân Hương ảnh 2

Thí điểm phân luồng giao thông một chiều trên đường 3 Tháng 2

Các phương tiện từ khu Hòa Bình muốn vào đường Phan Đình Phùng sẽ không được lưu thông trên đường 3 Tháng 2 nữa mà phải theo các tuyến phố Trương Công Định, Tăng Bạt Hổ hoặc xa hơn thì đi vòng đường Nguyễn Chí Thanh và Nguyễn Văn Trỗi.

Trên đường Lê Hồng Phong, từ dịp lễ 2/9 này, sẽ cấm đậu đỗ xe tại khu vực trước trụ sở Tỉnh ủy Lâm Đồng ở cả hai bên.

Đà Lạt cấm ô tô 16 chỗ trở lên dừng đỗ trên đường giáp hồ Xuân Hương ảnh 3

Sẽ cấm đậu đỗ xe tại khu vực trước trụ sở Tỉnh ủy Lâm Đồng

Sở GTVT Lâm Đồng cũng đã giao các phòng ban chức năng kiểm tra, chỉ đạo nhà thầu thi công các công trình (lắp đặt biển cảnh báo, đèn báo hiệu ban đêm, cử người phân luồng giao thông….) do Sở làm chủ đầu tư phải dọn dẹp công trường, đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân địa phương và du khách trong những ngày lễ sắp tới.

Mặt khác, lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra trên đường, kịp thời phát hiện hư hỏng, có biện pháp xử lý, bổ sung hệ thống đèn, bảng hiệu để đảm bảo an toàn giao thông.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.