Đi bộ thể dục quanh hồ Xuân Hương bất chấp lệnh cấm, nhiều người bị xử phạt

0:00 / 0:00
0:00
Nhiều người đi bộ tập thể dục quanh hồ Xuân Hương, bất chấp lệnh cấm
Nhiều người đi bộ tập thể dục quanh hồ Xuân Hương, bất chấp lệnh cấm
TPO - Bất chấp lệnh cấm, nhiều người vẫn đi bộ tập thể dục ở nơi công cộng; kinh doanh quán ăn với số lượng thực khách vượt xa quy định của UBND tỉnh Lâm Đồng. Chính quyền địa phương đã xử phạt hàng chục trường hợp vi phạm các quy định phòng chống COVID-19.

Ngày 1/7, UBND TP Đà Lạt cho biết cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố đã cắm biển thông báo đặt quanh hồ Xuân Hương với nội dung tạm dừng các hoạt động tập thể dục thể thao ngoài trời, đi bộ quanh hồ và các nơi công cộng (để phòng chống COVID-19) cho tới khi có thông báo mới.

Đi bộ thể dục quanh hồ Xuân Hương bất chấp lệnh cấm, nhiều người bị xử phạt ảnh 1

Biển thông báo tạm dừng hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời để phòng chống COVID-19

Biển thông báo được cắm từ 4 hôm trước và dù các phòng ban liên quan đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhưng vẫn có nhiều người vi phạm.

Hai ngày nay, Tổ liên ngành phòng chống dịch COVID-19 thuộc UBND phường 9 đã phát hiện 17 người đang đi bộ tập thể dục trên đường Trần Quốc Toản (ven hồ Xuân Hương).

Tổ liên ngành yêu cầu những người này về trụ sở UBND phường 9 để làm việc. Tại đây, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với 17 người (mỗi người 2 triệu đồng) vì không thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Đi bộ thể dục quanh hồ Xuân Hương bất chấp lệnh cấm, nhiều người bị xử phạt ảnh 2

Tống đạt quyết định xử phạt

UBND huyện Đức Trọng cũng vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Triệu Thị Đào (chủ hộ kinh doanh quán Hải sản Tôm Búng 1) với mức phạt 7,5 triệu đồng.

Trước đó, ngành chức năng kiểm tra, phát hiện tại quán của bà Đào có 50 khách hàng đang ăn uống. Hành vi nói trên vi phạm quy định “quán ăn không được phục vụ quá 20 người” tại công văn số 4331 của UBND tỉnh Lâm Đồng; đồng thời, vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 26/6, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành công văn hỏa tốc số 4331 về việc tiếp tục tăng cường triển khai một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Đi bộ thể dục quanh hồ Xuân Hương bất chấp lệnh cấm, nhiều người bị xử phạt ảnh 3

Lực lượng chức năng thường xuyên tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 nơi công cộng

Nội dung công văn nêu rõ, kể từ 12 giờ ngày 27/6, Lâm Đồng tiếp tục tạm dừng một số dịch vụ, hoạt động; trong đó, tạm dừng các hoạt động tập thể dục ngoài trời, nơi công cộng (đặc biệt là khu vực hồ Xuân Hương, TP.Đà Lạt). Đối với các quán ăn uống, không phục vụ quá 20 người và không quá 50% công suất tại một thời điểm…

3 đối tượng bị xử phạt 15 triệu đồng do không chấp hành quy định phòng dịch bệnh

Ba người trong một gia đình tại xã Phúc Trạch (Bố Trạch – Quảng Bình) đã bị xử phạt hành chính do không chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh COVID–19 tại cộng đồng.

Đi bộ thể dục quanh hồ Xuân Hương bất chấp lệnh cấm, nhiều người bị xử phạt ảnh 4

Theo đó, việc xử phạt 3 người này do họ đã không thực hiện nghiêm túc các quy định về việc thực hiện cách ly tại nhà theo quy định của Bộ Y tế, tổng mức tiền phạt 15 triệu đồng.

Ngày 8/6, ông Nguyễn Khắc Hải (55 tuổi), bà Hoàng Thị Danh (58 tuổi) và anh Nguyễn Trung Thái (21 tuổi) đi từ thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương về thôn 2 Thanh Sen, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch. Khi về địa phương, cả 3 người đã đến Trạm y tế xã Phúc Trạch khai báo đầy đủ và được UBND xã Phúc Trạch ra Quyết định cách ly y tế tại nhà để phòng, chống dịch Covid-19, từ ngày 8/6 đến 28/6.

Tuy nhiên, ngày 9/6, những người này đã đi chữa bệnh (xoa bóp) tại thôn 1 Phúc Đồng và đi làm ruộng tại thôn 2 Thanh Sen, xã Phúc Trạch. Quá trình rời khỏi nhà, những người này có tiếp xúc gần với 3 người tại nơi chữa bệnh.

Ngay sau khi phát hiện 3 người này không chấp hành các quy định phòng dịch, Cơ quan y tế huyện Bố Trạch sau đó đã điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm các công dân có liên quan và hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Lãnh đạo huyện Bố Trạch cho biết: Quyết định phạt nghiêm khắc này vừa giáo dục, răn đe, vừa để nâng cao cấp độ trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền vận động, nếu người nào vi phạm quy định phòng chống dịch thì sẽ tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

MỚI - NÓNG