Cựu tướng Phan Văn Vĩnh nhập viện trước ngày tuyên án

Bị cáo Phan Văn Vĩnh liên tục phải nhờ trợ giúp của y tế trong quá trình xét xử.
Bị cáo Phan Văn Vĩnh liên tục phải nhờ trợ giúp của y tế trong quá trình xét xử.
TPO - Theo luật sư, nguyên Trung tướng Phan Văn Vĩnh vốn có sức khỏe yếu nên phải rất cố gắng khi có mặt tại phiên tòa. Bị cáo này phải tiếp tục nhập viện điều trị ngay trước khi tòa tuyên án.

Ngày mai (30/11), TAND tỉnh Phú Thọ sẽ tuyên án 92 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ dưới sự bảo kê của các ông Phan Văn Vĩnh – nguyên Trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và Nguyễn Thanh Hóa – nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50).

Tuy  nhiên, luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang – người bào chữa cho bị cáo Phan Văn Vĩnh cho biết thân chủ của bà đã nhập viện và đang được cấp cứu điều trị bệnh tim mạch và suy giảm miễn dịch. “Hiện tại, ông Vĩnh đang được cấp cứu nhưng các bác sĩ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây bệnh” – luật sư Trang nói.

Cũng theo bà Trang, sức khỏe ông Vĩnh vẫn yếu từ trước, thường phải nhập viện điều trị và việc có mặt tại phiên tòa vừa qua là sự cố gắng lớn. Trong ngày tuyên án, chắc chắn ông Phan Văn Vĩnh sẽ vượt qua tình trạng ôm yếu để có mặt tại tòa.

Cựu tướng Phan Văn Vĩnh nhập viện trước ngày tuyên án ảnh 1

Từ bìa phải qua, các bị cáo Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam, Nguyễn Thanh Hóa.

Ghi nhận của phóng viên, trong 2 tuần xét xử và tranh luận, bị cáo Phan Văn Vĩnh liên tục phải nhờ tới sự trợ giúp của y tế để đảm bảo sức khỏe. Chủ tọa cũng đồng ý cho phép bị cáo Vĩnh được ngồi khi trả lời các câu hỏi. Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa cũng phải nhập viện điều trị trong một ngày diễn ra tranh luận.

Các ông Vĩnh, Hóa bị cáo buộc đã bảo kê đường dây cờ bạc trên mạng, giúp các bị cáo trong các nhóm của bị cáo Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch Cty CNC, Phan Sào Nam – nguyên GĐ Cty VTC online thu về gần 10.000 tỷ đồng.

Tai tòa, bị cáo Vĩnh cho biết rất hối hận, day dứt khi khi góp phần khiến 92 bị cáo trong vụ phải vướng vào vòng lao lý, hàng triệu người chơi bạc khác mất tiền khi tham gia đánh bạc. Tuy nhiên, ông Vĩnh cho rằng mình chỉ mắc lỗi cố ý gián tiếp, không có hành vi phạm tội.

Kiểm sát viên bác bỏ ý kiến trên đồng thời đề nghị tòa án tuyên các cựu tướng công an phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, phạt bị cáo Phan Văn Vĩnh từ 7 – 7 năm 6 tháng tù; bị cáo Nguyễn Thanh Hóa từ 7 năm 6 tháng tới 8 năm tù.

MỚI - NÓNG