Cựu Phó chủ tịch FIFA tố ông Blatter dính líu tiền bẩn

Cựu Phó chủ tịch FIFA Jack Warner trưng ra tấm séc photo trong cuộc nói chuyện trên truyền hình với lời hứa sẽ tiết lộ nhiều tình tiết động trời ở FIFA. Ảnh: AP
Cựu Phó chủ tịch FIFA Jack Warner trưng ra tấm séc photo trong cuộc nói chuyện trên truyền hình với lời hứa sẽ tiết lộ nhiều tình tiết động trời ở FIFA. Ảnh: AP
TP - Trong một cuộc trao đổi trên truyền hình, cựu Phó chủ tịch FIFA Jack Warner vừa “thọc dao” vào vị Chủ tịch vừa từ chức Sepp Blatter với tuyên bố đã giao nộp những tài liệu chi tiết về các khoản giao dịch dính dáng ông Blatter.

Vị cựu Phó chủ tịch FIFA này nói rằng, ông nắm giữ những bí mật động trời về những thỏa thuận ngầm khiến ông lo ngại cho sinh mạng của mình. 

Trong một bài phát biểu lạ lùng trên truyền hình, ông Warner cho rằng ông nắm giữ những tài liệu và tấm séc liên quan tới các quan chức FIFA, trong đó có cả ông Blatter, ở cuộc bầu chọn nước đăng cai World cup 2010. Ông Warner nằm trong số hơn 10 quan chức bị Bộ Tư pháp Mỹ buộc tội liên quan những khoản hối lộ lên đến hơn 150 triệu USD.

Trong một tuyên bố khó hiểu và lan man, được thực hiện ở một show giới thiệu chính trị có trả tiền, chính khách này cho biết ông đã soạn thảo hàng tệp văn bản và chuyển chúng đến các luật sư của mình để họ phân phát khi thích hợp. 

“Những văn bản này thể hiện sự hiểu biết của tôi về những giao dịch cụ thể ở FIFA, và không hạn chế cả chủ tịch Sepp Blatter. Tôi đã trao chúng vào những đôi tay đáng tin cậy và khác nhau. Như vậy thậm chí cái chết cũng không ngăn được chúng phơi bày ra ánh sáng”, ông Warner phát biểu.

Ông Warner cũng nói rằng, khi ông nghe tin chủ tịch Blatter từ chức, ông đã viết thư thúc giục vị chủ tịch nên rời FIFA ngay. “Blatter hiểu vì sao ông ấy ngã ngựa. Và nếu có ai đó cũng hiểu thì người đó chính là tôi. Tôi sẽ không giữ bí mật cho họ nữa. Tôi xin lỗi vì đã không tiết lộ những hiểu biết của tôi về các vụ việc này trước đây”, ông Warner nói thêm. 

Những phát biểu của ông Warner diễn ra chỉ vài giờ sau khi ông Chuck Blazer, một cựu quan chức cấp cao khác của FIFA, thừa nhận đã nhận hối lộ liên quan đến việc đăng cai một loạt giải đấu, bao gồm cả các kỳ World Cup 1998 và 2010 cùng nhiều kỳ Gold Cup, giải đấu hàng đầu khu vực Bắc và Trung Mỹ. Những lời khai có tuyên thệ này nằm trong hồ sơ mà ông Blazer khai với FBI vào tháng 11/2013 nhưng đến đêm thứ Tư vừa qua mới được công khai lần đầu tiên.

Hiện các nguồn tin cũng cho rằng cơ quan điều tra Mỹ và Thụy Sĩ đang hướng cuộc điều tra tới cuộc bầu chọn nước chủ nhà World Cup 2018 và 2022. Trong khi đó, cả Nga và Qatar, những nước được quyền đăng cai World Cup 2018 và 2020 khẳng định công tác chuẩn bị của họ vẫn được tiến hành theo kế hoạch.

MỚI - NÓNG
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.