Cứu nữ bệnh nhân nhiều năm bị khối bướu 'bóp cổ'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mắc bệnh lý bướu tuyến giáp nhưng hoàn cảnh khó khăn nên bệnh nhân không đủ điều kiện đến bệnh viện thăm khám, khối bướu phát triển ngày càng lớn bóp nghẹt khí quản người bệnh. Các bác sĩ đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ và thực hiện cuộc phẫu thuật cắt thành công khối bướu khổng lồ.

Đó là trường hợp bà M.N.A (52 tuổi, ngụ tại tỉnh Đồng Tháp) điều trị tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định TPHCM. Ngày 10/2, BS Trần Như Hưng Việt, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực Mạch máu bệnh viện này cho biết, bệnh nhân đến thăm khám trong tình trạng vùng cổ có khối bướu kích thước lớn, được chẩn đoán là bướu tuyến giáp.

Cứu nữ bệnh nhân nhiều năm bị khối bướu 'bóp cổ' ảnh 1

Khối bướu khổng lồ trên cổ bệnh nhân trước khi được bác sĩ thực hiện phẫu thuật

Khai thác bệnh sử từ người bệnh ghi nhận, khoảng 30 năm trước bệnh nhân đã được xác định bị bướu cổ. Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn và sợ phẫu thuật nên bệnh nhân không đến bệnh viện điều trị. Thời gian gần đây, khối bướu phát triển lớn gây biến dạng vùng cổ khiến bệnh nhân rơi vào tình trạng khó thở nên phải đi khám.

Trước hoàn cảnh của người bệnh, các bác sĩ đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ chi phí phẫu thuật và chi phí sinh hoạt đồng thời động viên người bệnh an tâm can thiệp.

Trên kết quả siêu âm và xét nghiệm ghi nhận, bệnh nhân bị đa nhân giáp 2 thùy, hormon giáp của người bệnh tăng cao. Kết quả CT-Scan cho thấy cả thùy phải và thùy trái của bệnh nhân đều bị khối bướu phát triển lớn (độ 4) chiếm trọn từ xương hàm đến xương ức. Khối bướu đã đẩy khoang cảnh ra phía sau, chèn ép gây hẹp 1/3 khí quản.

Cứu nữ bệnh nhân nhiều năm bị khối bướu 'bóp cổ' ảnh 2

Sau phẫu thuật bóc thành công khối bướu, sức khỏe bệnh nhân đã bình phục tốt

Sau quá trình điều trị thuốc kháng giáp giúp chức năng tuyến giáp trở lại bình thường, ngày 9/2 các bác sĩ đã quyết định thực hiện cuộc phẫu thuật cho người bệnh. Với sự phối hợp liên chuyên khoa trong phòng mổ, người bệnh được gây mê thành công. Quá trình phẫu thuật ghi nhận, khối bướu to, vôi hóa, đa nhân, chèn ép và đẩy lệch cấu trúc xung quanh và thòng một phần xuống trung thất.

Khối bướu lớn chiếm trọn vùng cổ khiến cuộc mổ gặp nhiều khó khăn khi bảo tồn những cấu trúc quan trọng lân cận như thần kinh, thanh quản, khí quản và mạch máu lớn vùng cổ. Sau 5 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã thận trọng bóc thành công khối bướu có trọng lượng 1kg. Đây là khối bướu cổ lớn nhất được ghi nhận tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định từ trước đến nay. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân đã bình phục tốt.

Theo BS Hưng Việt, bướu giáp là bệnh lý nội tiết phổ biến đứng hàng thứ hai sau bệnh đái tháo đường thường gặp ở nữ, tần suất bướu giáp nhân tăng theo tuổi và xuất hiện nhiều ở vùng bị thiếu hụt iod. Đa số bướu giáp nhân lành tính không cần điều trị đặc hiệu, chỉ cần theo dõi định kỳ bằng siêu âm. Trường hợp bướu phát triển lớn, phẫu thuật là giải pháp cần thiết để loại bỏ khối bướu.

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.