Cựu giám đốc CDC Đà Nẵng lĩnh 11 năm tù vì tham ô vật tư chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều ngày 25/8, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Tôn Thất Thạnh (1964, cựu Giám đốc CDC Đà Nẵng) 11 năm tù; Nguyễn Thị Thanh Nhàn (1982, cựu Trưởng Khoa Xét nghiệm CDC Đà Nẵng) 10 năm tù và Lê Thị Kim Chi (SN 1986, cựu nhân viên Khoa Xét nghiệm CDC Đà Nẵng) 5 năm cùng về "tội tham ô tài sản"

Chiếm đoạt hơn 5,2 tỷ đồng tiền bán sinh phẩm, kit test

Theo cáo trạng vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Đà Nẵng, 3 bị cáo Tôn Thất Thạnh (1964, cựu Giám đốc CDC Đà Nẵng); Nguyễn Thị Thanh Nhàn (1982, cựu Trưởng Khoa Xét nghiệm CDC Đà Nẵng) và Lê Thị Kim Chi (SN 1986, cựu nhân viên Khoa Xét nghiệm CDC Đà Nẵng) đã tham ô chiếm đoạt hơn 5,2 tỷ đồng.

Cụ thể, trong 2 năm 2020 và 2021 khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, CDC Đà Nẵng ký kết 16 hợp đồng mua sắm với Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (do Phan Quốc Việt làm Tổng giám đốc) tổng cộng 81.350 kit tách chiết thủ công và 410.000 kit tách chiết tự động.

Cựu giám đốc CDC Đà Nẵng lĩnh 11 năm tù vì tham ô vật tư chống dịch ảnh 1

Bị cáo Tôn Thất Thạnh được dẫn đến tòa.

Ngoài việc ký kết hợp đồng mua kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á, CDC Đà Nẵng còn nhận được tài trợ của các đơn vị khác.

Quá trình pha chế, sử dụng các loại hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm Nguyễn Thị Thanh Nhàn phát hiện sẽ có dư ra một số lượng nhất định. Từ đó, Nhàn báo cho Tôn Thất Thạnh biết và xin chủ trương không báo cáo số lượng hóa chất, sinh phẩm, vật tư dư ra trên hệ thống sổ sách của Trung tâm CDC Đà Nẵng mà bán cho Công ty Việt Á để lấy tiền sử dụng cá nhân và được ông Thạnh thống nhất.

Khoảng cuối năm 2020, khi Phan Quốc Việt đến Đà Nẵng để hỗ trợ xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19, ông Thạnh và Nhàn gặp trao đổi về việc muốn bán lại một số loại hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm và được đồng ý.

Sau đó, Nhàn đã chỉ đạo Lê Thị Kim Chi chỉ báo cáo tiêu hao theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất, không báo cáo đúng thực tế số lượng sinh phẩm, hóa chất tồn kho tại Khoa Xét nghiệm cho Trung tâm CDC Đà Nẵng biết.

Sau khi có số lượng hóa chất, sinh phẩm dôi dư để ngoài sổ sách của đơn vị, Nhàn và Chi giao bán lại cho Công ty Việt Á...

Cựu giám đốc chỉ đạo việc bán sinh phẩm dôi dư

Tại phiên tòa, cả 3 bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình theo như cáo trạng của Viện KSND TP Đà Nẵng đưa ra.

Trong đó, bị cáo Tôn Thất Thạnh khai việc đồng ý bán sinh phẩm kit test đôi dư trong phòng chống dịch là để “bồi dưỡng cho anh em làm xét nghiệm”? Đồng thời đề nghị tòa xem xét lại các tình tiết tăng nặng trong vụ án cho bị cáo, gồm “phạm tội có tổ chức”, “phạm tội 2 lần trở lên” và “Lợi dụng tình trạng dịch bệnh để phạm tội”. Cựu giám đốc CDC TP Đà Nẵng cũng thừa nhận: “Nếu như không có bị cáo đồng ý thì bị cáo Nhàn không thể thực hiện được”.

Ở phần luận tội, đại diện VKSND TP Đà Nẵng cho biết, trong vụ án bị cáo Nhàn là người đã chủ động đề xuất chủ trương bán lại sinh phẩm, hóa chất, kit test xét nghiệm COVID-19 cho Việt Á, dẫn đến việc phạm tội của bị cáo Thạnh và Chi. Trong khi đó, bị cáo Thạnh và bị cáo Nhàn là đảng viên, lãnh đạo của CDC nên hành vi tham ô đã làm ảnh hưởng đến uy tín trung tâm, niềm tin của nhân dân

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra và xét xử, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Các bị cáo đã khắc phục vượt quá số tiền thiệt hại cho CDC Đà Nẵng, trong đó bị cáo Thạnh và gia đình đã khắc phục số tiền hơn 4,5 tỷ đồng, bị cáo Nhàn khắc phục hơn 600 triệu, bị cáo Chi khắc phục 350 triệu đồng đồng. Ngoài ra, các bị cáo có nhiều thành tích trong quá trình chống dịch, nhận nhiều giấy, bằng khen, giải thưởng... Do đó, Viện KSND TP Đà Nẵng đề nghị mức án cho bị cáo Thạnh 11-12 năm tù; Nhàn 10-11 năm; Chi 6-7 năm tù.

Bị cáo Thạnh nói lời sau cùng trước khi tòa tuyên án.

Cả ba luật sư bào chữa cho 3 bị cáo đều xin giảm nhẹ thêm hình phạt cho thân chủ, vì các bị cáo chưa hưởng lợi vì Công ty Việt Á chưa chuyển tiền mua số hóa chất, sinh phẩm và kit xét nghiệm, nhưng các bị cáo đã tác động gia đình trả lại tiền là đáng hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ. Bị cáo Chi làm việc theo cấp trên giao, trong khi Nhàn là người có sáng kiến xét nghiệm mẫu gộp giúp tiết kiệm ngân sách hơn 100 tỷ đồng chi cho công tác phòng, chống dịch....

Trong khi đó, đại diện CDC Đà Nẵng cho biết: Hành vi của 3 bị cáo đã được nêu rõ trong cáo trạng và vụ việc chỉ có 3 bị cáo biết, bàn bạc với nhau. CDC Đà Nẵng chỉ yêu cầu các bên liên quan bồi hoàn lại cho nhà nước các khoản đã chiếm đoạt...Đại diện CDC Đà Nẵng cũng xin giảm nhẹ tối đa hình phạt cho các bị cáo vì có nhiều thành tích, đóng góp.

HĐXX nhận định hành vi của 3 bị cáo là không trung thực trong kê khai số hàng hóa là sinh phẩm, kít test xét nghiệm kèm theo để bán cho Việt Á có giá trị hơn 5,2 tỷ đồng đã vào phạm vào tội tham ô tài sản, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Trong đó, bị cáo Thạnh trên cương vị giám đốc CDC phải chịu trách nhiệm cao nhất do cho chủ trương sai trái dẫn đến sai phạm của các bị cáo. Bị cáo Nhàn là người khởi xướng và thực hiện. Bị cáo Chi có vai trò thứ yếu, thực hiện chỉ đạo của bị Nhàn...

Căn cứ các quy định pháp luật và tình tiết giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tôn Thất Thạnh 11 năm tù giam; bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn 10 năm tù và Lê Thị Kim Chi 5 năm tù, cùng về tội "Tham ô tài sản".

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
TPO - Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm 37 vụ án trong quý 2/2024. Trong đó, có vụ án “Lừa dối khách hàng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes liên quan đến ông Lê Thanh Thản.