Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch bị cáo buộc tiết lộ bí mật nhà nước

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Claus Hjort Frederiksen bị cáo buộc tiết lộ bí mật nhà nước sau khi tuyên bố tình báo quân đội “đã làm việc với Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) để theo dõi một số quan chức nước ngoài, bao gồm cả cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel”.
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch bị cáo buộc tiết lộ bí mật nhà nước ảnh 1

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Claus Hjort Frederiksen. Ảnh: AP

Ông Frederiksen xác nhận cáo buộc trong một bài đăng trên Facebook hôm 21/2, nói rằng ông bị truy tố vì “tiết lộ/chuyển giao bí mật nhà nước”. Tuy nhiên, cựu bộ trưởng nhấn mạnh ông vô tội, cho rằng các cáo buộc có động cơ chính trị.

“Tôi phủ nhận việc vượt quá giới hạn của quyền tự do ngôn luận với tư cách là một chính trị gia và tôi không tiết lộ bí mật quốc gia. Chấm hết. Tôi sẽ yêu cầu một phiên tòa xét xử, vì đây là một vụ án chính trị”, ông Frederiksen nói.

Các quan chức Đan Mạch từ chối nêu tên ông Frederiksen khi nói về các cáo buộc. Công tố viên Jakob Berger Nielsen cho biết vụ án “bao gồm thông tin tuyệt mật không thể công khai”.

Theo Frederiksen, vụ việc dường như có liên quan đến những bình luận mà ông đưa ra về các nhiệm vụ giám sát chung liên quan đến Cơ quan Tình báo Quốc phòng của Đan Mạch và NSA. Trong nhiều cuộc phỏng vấn trên các phương tiện truyền thông vào năm 2020 và 2021, ông Frederiksen cho biết phía Đan Mạch đã giúp NSA nghe lén các quan chức cấp cao ở Pháp, Đức, Na Uy và Thụy Điển - bao gồm cả bà Merkel và một số đối thủ chính trị.

Ông Frederiksen từng là Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch từ năm 2016 đến 2019. Ông nghỉ hưu từ năm ngoái, nghĩa là quyền miễn trừ đã hết hiệu lực và hiện ông có thể bị truy tố. Nếu bị kết tội, cựu bộ trưởng có thể đối mặt với mức án 12 năm tù giam.

Theo RT
MỚI - NÓNG